Chính thức rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

© Ảnh : Doãn Tấn – TTXVNĐại biểu Quốc hội Quốc hội TP. Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn phát biểu ý kiến.
Đại biểu Quốc hội Quốc hội TP. Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn phát biểu ý kiến. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2021
Đăng ký
Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chấp thuận đề nghị của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội cho rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 16/5, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác Đại biểu, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự cho biết Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chấp thuận đề nghị của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội cho rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ra khỏi danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Vì sao ông Hầu A Lềnh không còn trong danh sách ứng cử Đại biểu quốc hội?

Ông Nguyễn Quang Tuấn (sinh năm 1967, quê ở Hà Nội) là đại biểu Quốc hội khóa XIV của thành phố Hà Nội, tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10 (gồm các huyện Sóc Sơn, Mê Linh) cùng các ứng cử viên Hoàng Văn Cường, Nguyễn Anh Trí, Phan Huy Cương. Theo bà Thanh, ông Tuấn đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV vì nhiều lý do, trong đó có lý do sức khỏe.

Cùng với đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng đã có văn bản gửi Hội đồng bầu cử thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh số ứng cử viên và danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10, thành phố Hà Nội. Cụ thể, đơn vị bầu cử số 10 được bầu 2 đại biểu Quốc hội khóa XV trên tổng số 3 ứng cử viên.

Việc quyết định rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, đánh giá thận trọng các yếu tố liên quan.

Trước đó, tại cuộc họp báo công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bà Nguyễn Thị Thanh cho hay, theo văn bản của Bộ Công an, ông Nguyễn Quang Tuấn có liên quan đến một số chữ ký trong vụ việc ở Bệnh viện Tim Hà Nội đang bị điều tra.

Như Sputnik đã đưa tin, ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Thầy thuốc Nhân dân, GS, TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại buổi lễ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2021
Xem xét xóa tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Đại tá Nguyễn Thế Anh xin rút ứng cử ĐBQH

Cơ quan điều tra khẳng định, một số lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội là Ủy viên Hội đồng mua sắm, thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên Tổ thẩm định đấu thầu và một số cán bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá AIC – Việt Nam đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của công tác khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Với việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV chỉ còn 866 ứng cử viên tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu.

Ngoài ông Nguyễn Quang Tuấn, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét, quyết định cho ông Nguyễn Thế Anh (tỉnh Kiên Giang) rút tên khỏi danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV do ông Nguyễn Thế Anh có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội vì có vấn đề về sức khỏe.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала