Đà Nẵng: Bắt thêm 2 đối tượng trong vụ đưa người nước ngoài nhập cảnh với mác “chuyên gia”

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov / Chuyển đến kho ảnhCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2021
Đăng ký
Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới hình thức chuyên gia.

Ngày 15/5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của 2 bị can liên quan đến đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

COVID-19: BĐBP Cao Bằng phát hiện 53 người nhập cảnh trái phép - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2021
Bộ đội Biên phòng: Mỗi ngày có hơn 100 người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt – Trung

Cụ thể, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Xuân Thành (37 tuổi, trú tại tổ 53, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) và Tô My Hồng Anh (32 tuổi, trú tại 18 Phan Thanh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra, từ tháng 1 đến tháng 3/2021, Lê Xuân Thành cấu kết với chủ một doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Đà Nẵng, sử dụng pháp nhân là các công ty do Thành làm chủ (Công ty TNHH Phi Anh Pro và Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Patour) để bảo lãnh cho một số công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức chuyên gia hoặc nhà đầu tư.

Tuy nhiên, thực tế những người Hàn Quốc đã nhập cảnh không thuộc đối tượng được ưu tiên trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly, những người nước ngoài nhập cảnh này không làm việc cho các doanh nghiệp bảo lãnh mà làm việc tự do ở nhiều nơi.

Về phía Tô My Hồng Anh, đối tượng là nhân viên của công ty do người Hàn Quốc làm chủ, trực tiếp tham gia công tác móc nối, xúc tiến thỏa thuận giữa công ty này với Lê Xuân Thành và Nguyễn Trần Tuấn Anh (34 tuổi, trú tại 102 Lê Văn Thứ, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trần Anh Tuấn về hành vi tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép dưới hình thức chuyên gia.

Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2021
Điện Biên: Hơn 26 năm tù cho 4 đối tượng tố chức đưa người xuất cảnh trái phép

Trước đó, ngày 26/4, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra hành chính một số căn hộ tại The Point Villa, đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 công dân Hàn Quốc hoạt động không đúng mục đích xin thị thực nhập cảnh tại Việt Nam. Bước đâu, cơ quan công an xác định, đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép do Nguyễn Trần Anh Tuấn và đồng bọn tổ chức.

Hiện Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm để sớm đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép nên tự giác đến trình báo trong thời gian sớm nhất để hưởng khoan hồng theo quy định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала