Ai phát tán clip nóng 18+, khỏa thân, thác loạn tập thể gắn mác bar Sunny Club?

© Depositphotos.com / WavebreakmediaQuán bar.
Quán bar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2021
Đăng ký
Clip nóng 18+ ‘thác loạn tập thể quán bar karaoke Sunny Club’ với hình ảnh nhiều cô gái khỏa thân, trở thành từ khóa nổi bật trên các mạng xã hội Facebook, Youtube của Việt Nam trong nhiều ngày qua.

Liên quan vụ việc ‘hot clip full quán bar Sunny Vĩnh Phúc’, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt ba đối tượng phát tán clip hot, clip nóng, mang nội dung khiêu dâm, đồi trụy, giả mạo quán bar karaoke Sunny Club.

Công an Vĩnh Phúc khởi tố 3 người phát tán clip nóng 18+ gắn mác Sunny Club

Vụ quán bar Sunny Club, Vĩnh Phúc ‘chưa hết hot’ ở Việt Nam dù cơ sở này đã bị thu hồi giấy phép, hai cán bộ Công an bị đình chỉ chức vụ vì buông lỏng quản lý dẫn đến phát sinh ổ dịch Covid-19 trên địa bàn Vĩnh Yên.

Quán bar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2021
Vụ clip nóng 18+ bar Sunny Club: Công an Vĩnh Phúc nói sự thật

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng lên tiếng về sự thật đằng sau các clip nóng 18+, clip hot, thác loạn tập thể ở bar Sunny.

Vụ việc chính quyền Vĩnh Phúc ghi nhận hàng loạt ca nhiễm Covid-19 liên quan ổ dịch Sunny Club (có sự liên quan của nhóm chuyên gia Trung Quốc dương tính với coronavirus) và lập tức vào cuộc xử lý ‘nhiễu thông tin’, đặc biệt, sau khi, một số clip nóng 18+ được cho là ghi lại ở bar karaoke Sunny Club bị phát tán, gây xôn xao dư luận vì nhiều yếu tố.

Theo nội dung những thông tin, clip, video, bài đăng tải trên các mạng xã hội như Facebook, Youtube…hàng loạt hành vi thác loạn tập thể (mà theo miêu tả là diễn ra ở quán bar Sunny Club nằm trên đường Mai Hắc Đế, khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) bất chấp dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên cả nước, khiến rất nhiều người dân bất bình.

Trong khi, cả nước, cả hệ thống chính trị vào cuộc chống dịch thì vẫn còn đó rất nhiều người vô cảm, thiếu ý thức phòng tránh dịch bệnh, gây nguy cơ lây nhiễm cộng đồng và có thể mọi công sức “đổ sông đổ bể” chỉ vì một vài cá nhân lơ là, chủ quan, “khinh địch”.

Thứ dư luận lên án ở đây chính là ý thức, trách nhiệm của nhiều người và cơ quan quản lý – điều gì xảy ra nếu những hình ảnh trong các clip nóng phát tán kia là sự thật. Và dù không ở bar Sunny Club, mà “ở đâu đó” trên đất nước này thì nguy hiểm biết chừng nào.

Một trong những diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc này chính là việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố 3 bị can về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Ai là kẻ phát tán clip nóng 18+ gắn mác Sunny Club?

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan Cảnh sát Điều tra vừa qua đã bắt tạm giam Phùng Minh Tuấn, 28 tuổi, Đỗ Thành Đạt, 27 tuổi, Đặng Quốc Bình, 25 tuổi, cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Cụ thể, ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng Phùng Minh Tuấn (28 tuổi), Đỗ Thành Đạt (25 tuổi) và Đặng Quốc Bình (cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). Các đối tượng bị cáo buộc có hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Trâm Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2019
Công an vào cuộc điều tra vụ phát tán clip nóng của hot girl Trâm Anh với bạn trai

Theo đó, qua điều tra xác minh, Công an Vĩnh Phúc xác định vào khoảng tháng 9/2020, một người có tên N.V.T. (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) được thuê tạo, quản trị 3 website là livebong.net, tinbong.vn và vaobong.tv.

Theo Công an Vĩnh Phúc, đây là các trang web đưa tin tức, nội dung soi kèo bóng đá, lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng các giải bóng đá châu Âu, thế giới và Việt Nam.

Đầu tháng 5/2021, các đối tượng Phùng Minh Tuấn, Đỗ Thành Đạt và Đặng Quốc Bình là nhân viên của N.V.T. biết được dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Vĩnh Phúc có liên quan đến hoạt động của quán bar karaoke Sunny Club nên đã chia sẻ đoạn clip có một số cô gái khỏa thân.

Cơ quan chức năng xác định, nhằm thu hút lượng truy cập vào 3 trang web trên, các bị can đã tìm và đăng tải đoạn video trong phòng hát karaoke bar có nữ giới khỏa thân, khiêu dâm, chiều lòng với nhiều nhóm đối tượng khách nam giới.

Chưa hết, những bị can đặt tiêu đề “Hot clip full quán bar Sunny Vĩnh Phúc”, “Dân chơi thác loạn ở quán hát karaoke” trên trang do nhóm này lập.

Ngày 10/5, công an đã trích xuất được 2 video trên được đăng tải lên trang web ngày 1/5.

Sau khi giám định, Sở Văn hóa - thể thao và Du lịch tỉnh khẳng định các tập tin video trên chứa nội dung có tính chất khiêu dâm, đồi trụy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin trước đó, ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người xảy ra tại quán bar Sunny Club, thành phố Phúc Yên để điều tra theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng khởi tố vụ án để điều tra theo quy định về tội truyền bá Văn hóa phẩm đồi trụy.

“Những hành vi vi phạm tại bar Sunny là rất nghiêm trọng, gây tác động xấu về nhiều mặt”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh.

Công an Vĩnh Phúc: Clip nóng 18+ Sunny Club ở Vĩnh Phúc là giả mạo

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, những clip nóng (gắn mác clip hot, clip sex, clip 18+ - PV) lan truyền trên mạng xã hội đều là “giả mạo, không đúng sự thật”.

đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2019
Dùng clip 'nóng' tống tiền bạn gái 100 triệu đồng

“Những hình ảnh thác loạn trên không phải xảy ra ở quán bar Sunny Club”, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ và cho hay, những clip này là giả và được đăng từ website có địa chỉ tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa chỉ rõ, các clip nóng trên ngay sau khi lan truyền đã được chia sẻ nhanh chóng gây ảnh hưởng tới an ninh, trật tự cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Vị lãnh đạo cũng thông tin, đơn vị cùng Cục An ninh mạng, Bộ Công an phối hợp, điều tra, xử lý các trường hợp liên quan.

“Những kẻ này chọn thời điểm nhaỵ cảm, đúng lúc quán bar Sunny đang là ổ dịch Covid-19 của tỉnh Vĩnh Phúc để thu hút nhiều người xem. Nhóm người này hiểu rõ đối tượng clip hướng đến là các bạn trẻ, nên khi vào xem các clip thì chúng sẽ dùng nhiều cách để lôi kéo cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng”, Đại tá Khoa kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала