Hải quân Nga sẽ nhận khoảng 40 tàu chiến và tàu hỗ trợ vào năm 2021

© Sputnik / Vasiliy Batanov / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân trên tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga ở Sevastopol
Quân nhân trên tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga ở Sevastopol - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Năm nay Hải quân Nga sẽ nhận khoảng 40 tàu chiến và tàu hỗ trợ thuộc nhiều lớp khác nhau, ông Vladimir Pospelov, thành viên của Ủy ban quân sự - công nghiệp Nga, thành viên Ban phụ trách về biển trực thuộc Chính phủ Nga cho biết.

Vào cuối tháng 12/2020, Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo rằng Hải quân nước này vào năm 2021 sẽ được bổ sungthêm 4 tàu ngầm, 6 tàu nổi, 22 tàu và ca nô hỗ trợ.

Theo thông tin của ông Pospelov, vào năm 2021 Hải quân Nga sẽ nhận được khoảng 40 tàu chiến và tàu hỗ trợ thuộc nhiều lớp khác nhau.

Tàu của Hải quân Nga tại buổi diễn tập diễu hành vinh danh Ngày Hải quân ở Kronstadt - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Hải quân Nga sẽ nhận được tàu quét mìn tối tân trang bị robot dưới nước

Ông nêu rõ trong danh sách đó có tàu ngầm nguyên tử chiến lược thế hệ thứ tư - tuần dương hạm Quận vương Oleg thuộc dự án Borey-A, tàu ngầm đầu tiên trong nhóm đóng hàng loạt thuộc đề án Yasen-M mang tên Novosibirsk. Ông nhắc lại Hải quân Nga mới đây đã được biên chế một tàu ngầm nguyên tử đa nhiệm - đó là tuần dương hạm chỉ huy Kazan có cùng thiết kế với những tàu nói trên.

"Theo kế hoạch sẽ bàn giao các tàu thuộc lớp khinh hạm và tàu hộ vệ, các tàu ngầm động cơ diesel-điện tiếp theo trong nhóm được sản xuất hàng loạt thuộc đề án 636.3, cũng như các tàu tên lửa cỡ nhỏ, ca nô tuần tra và tàu hỗ trợ", - ông Pospelov nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала