Truy tặng đặc ân đưa cố VĐV Kobe Bryant vào thẳng Đại sảnh Danh vọng Bóng rổ Hoa Kỳ

© AP Photo / Mark J. TerrillKobe Bryant
Kobe Bryant - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2021
Đăng ký
Cầu thủ bóng rổ người Mỹ Kobe Bryant tử nạn năm ngoái được truy tặng đặc ân tôn vinh trong Đại sảnh Danh vọng Bóng rổ mang tên James Naismith (Naismith Memorial Basketball Hall of Fame). Nghi lễ chính thức đã diễn ra tại bang Connecticut của Hoa Kỳ, theo thông báo trên tờ Los Angeles Times.

Họ tên của những VĐV được đưa vào Đại sảnh Danh vọng đã công bố hồi tháng 4 năm 2020, nghi lễ lẽ ra cần tổ chức vào tháng 8. Tuy nhiên tình hình đại dịch coronavirus đã khiến phải hoãn tiến hành sự kiện vinh danh.

Kobe Bryant. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2020
Bán đấu giá kỷ vật của Kobe Bryant được hơn 200 nghìn USD

Ngoài Bryant, được tôn vinh trong Đại sảnh Danh vọng còn có các nhà vô địch của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA) Tim Duncan và Kevin Garnett, cũng như vô địch nữ NBA, vô địch Olympic Tamika Catchings và mấy huấn luyện viên.

Bối cảnh Kobe Bryant tử nạn

Bryant qua đời ngày 26 tháng 1 năm 2020 trong vụ tai nạn trực thăng cá nhân. Anh và cô con gái 13 tuổi Gianna bay đến xem trận bóng rổ của các học sinh. Toàn bộ 9 hành khách trên trực thăng không ai sống sót. Bryant đã thực hiện chuyến bay trên chiếc trực thăng Sikorsky S-76B, vốn được coi là một trong những mẫu máy bay an toàn nhất thế giới. Lúc đó thời tiết sương mù dày đặc bao trùm cả khu vực.

Trong suốt sự nghiệp thể thao của mình, Bryant đã chơi cho đội tuyển «Los Angeles Lakers». Cùng với đội, anh đã giành được 5 danh hiệu vô địch của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA), và 2 huy chương vàng quán quân Olympic.

Đọc thêm

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала