"Chúng tôi sẽ bị tiêu diệt trong vài giờ". Người Anh cho rằng hạm đội của họ sẽ không thể chống lại Nga

© OGL v1.0 / Shaun Roster / Royal Navy Tàu tuần tra Trent của Anh
 Tàu tuần tra Trent của Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tàu tuần tra Trent của Anh tiến vào Biển Đen chỉ để "trêu chọc người Nga", độc giả của Daily Mail bình luận.

"Người Nga đang cười nhạo"

"Ngay cả khi chúng ta đưa toàn bộ 'hạm đội' của mình tới sân sau của Nga ở Biển Đen, họ sẽ chỉ mất vài giờ đập tan nó... Tại sao lại chĩa mũi vào nơi không có lợi ích của chúng ta ở đó nhỉ?", - Taffman18 viết.

Độc giả Higly Skeptical nhấn mạnh, tàu lớp này thường được dùng để tuần tra vùng biển kinh tế đánh bắt cá.

Vụ tập trận của Mỹ ở Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2021
Tướng Mỹ giải thích vì sao Biển Đen là địa bàn lý tưởng cho các hoạt động quân sự của Mỹ
“Chúng ta đang đánh bắt cá trích ở Biển Đen à?” – anh đặt câu hỏi.

Về phần mình, người dùng có biệt danh UglyBagOfMostlyWater tin rằng tốt hơn nên gửi tàu của Anh đến eo biển Manche để giảm bớt dòng người di cư.

“Hải quân Hoàng gia Anh vinh quang đang làm gì ở cái nơi cách nước Anh hàng nghìn km?” - Alex Justice thắc mắc.

Người bình luận có biệt danh Polaris83 lưu ý rằng khi các tàu Nga bơi trên eo biển Manche, giới truyền thông "phát điên lên".

“Và sau đó người Nga thông báo rằng họ sẽ theo dõi tàu Anh ở Biển Đen của họ. Thế là lại ầm ĩ cả lên,” - ông viết.

Một độc giả có nickname jay_speaks đã khuyên Daily Mail ngừng tuyên truyền chống Nga.

Tàu Trent của Anh trên Biển Đen

Hôm Chủ nhật, tàu tuần tra Trent của Hải quân Anh đã vào Biển Đen và tiến về phía Odessa. Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga nói rằng các hành động của tàu chiến nước ngoài "sẽ bị để mắt tới." Nga khẳng định tàu Anh "không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng." Cũng trong những ngày gần đây, người ta đã quan sát thấy tàu chiến Commandant Birot của Pháp ở Biển Đen.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала