"Không thể tổ chức một Olympic an toàn trong thời kỳ đại dịch". Các bác sĩ Nhật Bản đưa ra cảnh báo

© AFP 2023 / Kazuhiro NogiCô gái nhìn vào biểu ngữ có logo của Thế vận hội Tokyo
Cô gái nhìn vào biểu ngữ có logo của Thế vận hội Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Đăng ký
Chỉ còn hai tháng nữa là đến Thế vận hội Tokyo, nhưng tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Trước bối cảnh đó, ngày 13/5, Hiệp hội bác sĩ Nhật Bản đã yêu cầu chính phủ hủy bỏ Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo. Bản tuyến bố của Hiệp hội đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Điều gì sẽ xảy ra với Nhật Bản nếu ý kiến của các bác sĩ bị bỏ qua và Thế vận hội Tokyo vẫn được tổ chức? Phóng viên Sputnik yêu cầu ông Naoto Ueyama, người đứng đầu Hiệp hội bác sĩ Nhật Bản, bình luận về tình hình hiện tại.

Ban đầu, ông Naoto Ueyama đã hy vọng rằng, làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ 4 xâm nhập vào nước này vào tháng 4 năm nay, sẽ khiến Thế vận hội Olympic ở Tokyo bị hủy, nhưng kỳ vọng của ông không được đáp ứng. Sau đó, ông quyết định lên tiếng để hủy bỏ Thế vận hội Tokyo:

Trình diễn đuốc của Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020 ở Tokyo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2021
Kiến nghị trực tuyến hủy bỏ Thế vận hội Tokyo nhanh chóng nhận được chữ ký đồng ý
“Tôi đã nghĩ rằng, những chủng đột biến đang hoành hành ở Ấn Độ gây ra làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ 4 và biến thể Anh của virus corona chủng mới đã lây lan ở Nhật Bản sẽ khiến dư luận cả thế giới và Nhật Bản phải hủy bỏ Thế vận hội Tokyo, nhưng, cả IOC và chính phủ Nhật Bản đều không phản ứng với những gì đang xảy ra với mức độ trách nhiệm cần thiết. Trong khi các chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm và các phương tiện truyền thông hàng đầu trên thế giới đang kêu gọi hủy Thế vận hội mùa hè thì ở Nhật Bản vẫn chưa hình thành một phong trào phản đối đủ mạnh. Tôi cho rằng, các phương tiện truyền thông lớn nhất của Nhật Bản nên đăng các bài xã luận phản đối Thế vận hội Tokyo. Ở Nhật Bản, tinh thần tập thể là một nét mang giá trị gắn kết rất cao, do đó, cho đến khi chưa có ai đó lớn tiếng kêu gọi, dư luận sẽ không chệch khỏi con đường hiện tại. Đặc biệt là vấn đề này có liên quan đến đại dịch bệnh truyền nhiễm. Vì thế tôi nghĩ rằng các bác sĩ nên đưa ra cảnh báo bất chấp những lời chỉ trích có thể xảy ra".

Tuy nhiên, ngay cả sau khi các bác sĩ đưa ra tuyên bố kêu gọi hủy Thế vận hội Tokyo, vẫn chưa có sự thay đổi rõ ràng nào trong các hành động của chính phủ. Ví dụ, vào ngày 16 tháng 5, Tokyo đã tổ chức hoạt động để đánh dấu cột mốc 100 ngày trước Thế vận hội Paralympic, trình diễn các biểu tượng của Paralympic với sự tham gia của các nghệ sĩ từ nhà hát Kabuki.

© AP Photo / Jae C. HongNgười phụ nữ Nhật và con trai trên nền cảnh vòng tròn biểu tượng thế vận hội ở Tokyo
Không thể tổ chức một Olympic an toàn trong thời kỳ đại dịch. Các bác sĩ Nhật Bản đưa ra cảnh báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Người phụ nữ Nhật và con trai trên nền cảnh vòng tròn biểu tượng thế vận hội ở Tokyo

Một cuộc thăm dò trong hai ngày 15-16/5 của kênh truyền hình ANN (Nhật Bản) cho thấy, 82% số người được hỏi muốn "hủy" và "hoãn" Thế vận hội Tokyo. Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu Thế vận hội Olympic vẫn khai mạc ở Tokyo vào tháng Bảy năm nay? Theo ông Naoto Ueyama, trong trường hợp này tình huống xấu nhất như sau: sự sụp đổ của hệ thống chăm sóc sức khỏe, sự chậm trễ trong tiêm chủng, sự lây lan của các chủng coronavirus mới "dị nhân Olympic" trên khắp thế giới:

“Tôi nghĩ rằng, nguy cơ lây lan các chủng coronavirus từ Nam Phi và Ấn Độ tại Nhật Bản ở mức rất cao. Ngay hiện nay, trong làn sóng đại dịch thứ tư, các chuyên gia y tế liên tục cảnh báo về tình trạng thiếu hụt cơ sở vật chất và kiệt sức của nhân viên. Giả sử làn sóng thứ tư của COVID-19 bắt đầu giảm vào tháng 6, nhưng, ngay sau Thế vận hội có thể bùng phát làn sóng thứ 5, và mọi người sẽ không thể chịu đựng được nữa. Ngay cả nếu chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp, người dân vẫn có thể phớt lờ quy định phòng chống dịch bệnh. Và để ngăn chặn sự lây lan của bệnh phải có sự hỗ trợ của người dân. Một số nhân viên y tế cũng có thể không chịu được làn sóng thứ năm của đại dịch, điều này đương nhiên sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống chăm sóc sức khỏe và khiến những nhân viên y tế bị kiệt sức phải nghỉ việc. Kết quả là việc tiêm chủng sẽ bị trì hoãn. Trong trường hợp này sẽ có thêm nhiều ca tử vong.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/PoolLinh vật của Thế vận hội Mùa hè Tokyo Miraitowa tạo dáng sau các vòng Olympic sau sự kiện đánh dấu 100 ngày trước Thế vận hội Tokyo
Không thể tổ chức một Olympic an toàn trong thời kỳ đại dịch. Các bác sĩ Nhật Bản đưa ra cảnh báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Linh vật của Thế vận hội Mùa hè Tokyo Miraitowa tạo dáng sau các vòng Olympic sau sự kiện đánh dấu 100 ngày trước Thế vận hội Tokyo

Điều tồi tệ nhất là, có thể xuất hiện những loại biến thể virus mới không nhạy cảm với sự bảo vệ từ vắc-xin. Trong trường hợp này, mọi nỗ lực tiêm chủng cho dân số thế giới sẽ bị vô hiệu hóa. Mọi người sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau khổ trong khi chờ đợi sự phát triển của các loại vắc-xin mới. Ngoài ra, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng gọi loại coronavirus mới là virus "Trung Quốc", sau đó xã hội Mỹ bị xé toang với những vết rạn nứt, tội ác thù hận người gốc Á tại Mỹ đã tăng. Lần này, loại virus mới có thể được gọi là "Olympic", sau đó người dân Nhật Bản và các vận động viên Olympic sẽ bị tấn công".

Thế vận hội Tokyo 2020  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2021
Nhật Bản khai mạc hành trình Rước đuốc Olympic
Kể từ đầu tháng này, Thủ tướng Suga Yoshihide đã nhiều lần nhấn mạnh: "Thế vận hội Olympic có thể được tổ chức một cách an toàn". Tuy nhiên, ông Naoto Ueyama có quan điểm khác và cảnh báo: “Không thể tổ chức một Olympic an toàn và đảm bảo trong thời kỳ đại dịch. Cần phải sửa chữa những sai lầm của chính phủ trước khi chúng trở nên không thể đảo ngược”.

Trong lời kêu gọi gửi tới chính phủ, Hiệp hội các bác sĩ Nhật Bản  tuyên bố rằng, trong bối cảnh đại dịch Covid -19 lan ra và tác động trên toàn cầu, các tổ chức thể thao không chịu trách nhiệm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus và không có đủ trình độ để đưa ra quyết định về việc tổ chức Thế vận hội. Cả IOC và Ủy ban Olympic Nhật Bản đều không có thẩm quyền đưa ra quyết định như vậy. Chỉ có chính phủ Nhật Bản phải đưa ra quyết định rõ ràng về Thế vận hội Tokyo, bản tuyên bố nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала