Người đứng đầu SVR Naryshkin cho biết quốc gia nào cần có lực lượng tình báo mạnh mẽ

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhPhỏng vấn Giám đốc SVR S. Naryshkin Sputnik
Phỏng vấn Giám đốc SVR S. Naryshkin Sputnik - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga là một trong những quốc gia cần tình báo mạnh mẽ. Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài Sergei Naryshkin còn nêu tên một loạt các quốc gia cũng cần có lực lượng tình báo hùng hậu.
"Anh, Nga, Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Trung Quốc là những quốc gia mạnh mẽ về chủ quyền và độc lập. Bất kỳ quốc gia thực sự mạnh, thực sự có chủ quyền cũng phải có dịch vụ tình báo mạnh mẽ", - ông nói.

Ông Naryshkin cho biết điều này trong một cuộc phỏng vấn với BBC khi trả lời câu hỏi, liệu có đúng như tuyên bố rằng các sĩ quan tình báo Anh thuộc MI6 chỉ biết khoảng 10% hoạt động tình báo của Nga ở châu Âu hay không.

Bộ Tổng tham mưu LB Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2021
Mỹ nghi ngờ tình báo Nga trong những vụ tấn công các nhân viên Mỹ

Nga mong đợi gì từ cuộc trao đổi thư từ với người đứng đầu MI6?

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, Sergei Naryshkin ông đã trao đổi thư từ với người đứng đầu Cơ quan tình báo bí mật MI6 của Anh, bà là người rất lịch thiệp và đáng kính, và cũng mong muốn được tiếp xúc ở mức độ cá nhân. "Chúng tôi đã có trao đổi thư từ với nhau. Bà là người lịch thiệp và đáng kính, đúng với tính chất công việc của mình", – ông nói.

"Và tôi rất hy vọng rằng sau những trao đổi thư từ qua lại này, chúng tôi sẽ tiếp xúc trực tiếp, bao gồm cả tiếp xúc cá nhân", - ông Naryshkin nói thêm

"Truyện trinh thám tồi".

Ông Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, cho biết những cáo buộc chống lại Nga rằng họ đã thực hiện các cuộc tấn công mạng và đầu độc, can thiệp vào cuộc bầu cử, thật lố bịch, không khác gì một câu chuyện trinh thám tồi.

"Tất cả những tình tiết liên quan đến tấn công mạng, đầu độc, hack ... Còn gì nữa? Sự can thiệp vào các cuộc bầu cử mà người ta cũng nói là do Nga gây ra, chúng thật lố bịch, méo mó, đến nỗi, quý vị biết không, đôi khi còn không tiện để bình luận. Giống như một câu chuyện trinh thám tồi", - ông Naryshkin nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала