Thủ môn Đức Ter Stegen sẽ không có mặt giúp đội tuyển tại Euro 2020

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhThủ môn Marc-Andre Ter Stegen trong trận đấu đội Đức gặp đội Chile, Cup bóng đá Liên đoàn các châu lục 2017
Thủ môn Marc-Andre Ter Stegen trong trận đấu đội Đức gặp đội Chile, Cup bóng đá Liên đoàn các châu lục 2017  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Đăng ký
Thủ môn của Barcelona và đội tuyển quốc gia Đức Marc-André ter Stegen thông báo rằng anh sẽ không tham gia Giải vô địch bóng đá châu Âu sắp tới - UEFA EURO 2020.

Lý do Marc-André ter Stegen không tham gia giải vô địch châu Âu

Anh nhấn mạnh rằng anh rất thất vọng với thất bại ngày hôm qua và cả đội đã đánh mất cơ hội vô địch (Barcelona thua Celta với tỷ số 1: 2). Sau những khó khăn hồi đầu mùa, đội tuyển quốc gia đã thể hiện được bản lĩnh và chơi chuỗi 19 trận không thua.

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Thụy Điển - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2021
Thua ở Euro 2020: Những cầu thủ nào sẽ không tham gia Giải vô địch châu Âu?
“Chúng tôi cùng các nhân viên y tế của CLB quyết định làm phẫu thuật bổ sung cho phần đầu gối của tôi. Tôi rất buồn vì tôi sẽ bỏ lỡ Euro 2020. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi sẽ là một người hâm mộ ngồi tại nhà để  cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Hy vọng chúng tôi giành chiến thắng trong giải đấu! Tôi cũng hy vọng rằng sau mùa giải tôi có thể chơi với sự chứng kiến của những người hâm mộ, tôi thực sự nhớ họ! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong mùa giải khó khăn này và hãy giữ gìn sức khỏe!” - ter Stegen viết trên Instagram của mình.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Marc ter Stegen (@mterstegen1)

Ter Stegen là cầu thủ mang áo số một của Barça với 42 trận mùa này.

Giải vô địch châu Âu sẽ bắt đầu sau 25 ngày - vào ngày 11 tháng 6. Đội tuyển quốc gia Đức sẽ thi đấu ở bảng đấu được mệnh danh là "bảng tử thần" với các đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, Pháp và Hungary.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала