Thủ tướng Việt Nam thẳng thắn ‘nhờ Nhật Bản’ giúp đỡ: Tính mạng người dân là vô giá

© Ảnh : Dương Giang-TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Đăng ký
Vừa lần đầu tiên điện đàm với lãnh đạo Chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã thẳng thắn đề nghị Tokyo ‘hỗ trợ’, giúp đỡ Hà Nội tiếp cận nguồn cung vaccine Covid-19 cũng như chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine.

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản cũng thảo luận về vấn đề Biển Đông. Thủ tướng Yoshihide Suga khẳng định Tokyo rất coi trọng quan hệ với Hà Nội và sẽ hỗ trợ, hợp tác tối đa với Việt Nam để bảo đảm vaccine Covid-19 cần thiết.

Vừa lần đầu điện đàm, Thủ tướng Việt Nam đã nhờ Nhật giúp đỡ

Ngày 17/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

“Trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hợp tác, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới”, cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết.

Tại cuộc điện đàm, thay mặt Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, Thủ tướng Suga chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo từ điểm cầu tỉnh An Giang - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính triệu tập cuộc họp khẩn với 6 tỉnh biên giới Tây Nam

Người đứng đầu Nội các Nhật Bản đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trên cương vị Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đối với quan hệ hai nước và mong muốn cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng thời, nhân dịp này, Thủ tướng Suga hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sớm thăm Nhật Bản.

Về phần mình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua và bày tỏ sẵn sàng thăm lại Nhật Bản vào thời gian thích hợp.

Đặc biệt, hai Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã và đang phát triển hết sức tốt đẹp, nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ, cùng nhau đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới trong giai đoạn tới.

Để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy năm lĩnh vực hợp tác.

© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.
Thủ tướng Việt Nam thẳng thắn ‘nhờ Nhật Bản’ giúp đỡ: Tính mạng người dân là vô giá - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Theo đó, Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục hợp tác và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, 1 trong 3 đột phá chiến lược của Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, gồm cả phần cứng và phần mềm trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2021
Những "ẩn số" đằng sau chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính lên tiếng đề nghị thẳng thắn phía Nhật Bản hỗ trợ sớm nhất có thể việc tiếp cận nguồn cung vaccine và hợp tác chuyển giao công nghệ về vaccine Covid-19 cho Việt Nam.

Lãnh đạo hai bên cũng thống nhất về việc khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ cao, xanh, sạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Nhật tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia”, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng mong Tokyo tăng tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản.

Nhằm phục vụ cho những mục tiêu lớn hơn chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam cũng đề nghị Nhật Bản tăng học bổng, tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tình hình mới hiện nay.

Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam

Trao đổi với người đồng cấp Phạm Minh Chính, Thủ tướng Suga khẳng định chính sách nhất quán của Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Ông Suga nêu rõ, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, môi trường, hợp tác vũ trụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN

Đặc biệt, đáp ứng lại đề nghị từ phía Chính phủ của ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Suga nhấn mạnh Nhật Bản sẽ hỗ trợ, hợp tác tối đa với Việt Nam để bảo đảm vaccine Covid-19 cần thiết.

Thủ tướng Suga cũng cho biết trong quá trình thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng, làn sóng đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp Nhật Bản gia tăng mạnh mẽ, mong Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư.

Cùng với đó, lãnh đạo Nhật Bản bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi số và phát triển công nghệ thông tin, nỗ lực sớm tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Tại cuộc điện đàm ngày 17/5, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường đối thoại chiến lược giữa các bộ, ngành, địa phương, phối hợp chặt chẽ để xử lý các vấn đề nảy sinh trong quan hệ hai nước; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản (vào năm 2023) xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Ngoài các vấn đề trên, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp Yoshihide Suga cũng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEAN trong thời gian tới.

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, đồng chí Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng hôm 5/4. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam với Thủ tướng Nhật Bản Suga kể từ khi mhậm chức.

Việc ngay trong lần điện đàm đầu tiên với lãnh đạo Chính phủ Nhật, Thủ tướng Phạm Minh Chính không ngần ngại đề cập Tokyo giúp đỡ Việt Nam trong vấn đề tiếp cận nguồn cung vaccine Covid-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine gây chú ý không nhỏ.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, nhất là tình hình dịch tại Việt Nam đang có xu hướng bùng phát mạnh trở lại khi số ca nhiễm coronavirus mới tăng nhanh trong những ngày vừa qua, động thái của Thủ tướng Phạm Minh Chính là vô cùng cần thiết và rất được hoan nghênh – tất cả vì bảo vệ tính mạng sức khỏe người dân, thực hiện thành công mục tiêu kép – vừa kiểm soát tốt đại dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN tại Indonesia - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2021
Sáng 23/04: Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị Các nhà lãnh đạo ASEAN

Cuộc điện đàm của Thủ tướng Phạm Minh Chính với nhà lãnh đạo Nhật Yoshihide Suga một lần nữa khẳng định, chính quyền Việt Nam luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Đó là mục tiêu tối thượng của bất kỳ giới cầm quyền quốc gia nào. Tính mạng người dân là vô giá.

Trước đó, như Sputnik Việt Nam đã thông tin, hôm 5/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ khẳng định, có một số quốc gia, điển hình là Nhật Bản, đồng ý chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Covid-19 cho Việt Nam.

Đại diện Bộ Y tế Việt Nam cũng sẽ sang Nga để đàm phán mua vaccine ngừa coronavirus. Cũng theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, trong tháng 5/2021, Tổ chức Y tế thế giới và các đối tác đồng ý chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mới nhất cho Việt Nam, đó là công nghệ mRNA.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo khẩn trương đàm phán mua trọn gói công nghệ tiên tiến nhất (công nghệ mRNA) để sản xuất trong nước, mua và chuyển giao các công nghệ tiềm năng khác, tất cả nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia tự chủ về vaccine Covid-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала