«Điểm bất khứ hồi». Các chuyên gia cảnh báo về thảm họa không tránh khỏi với lá chắn băng

© AP Photo / David GoldmanSông băng tan chảy ở Greenland
Sông băng tan chảy ở Greenland - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2021
Đăng ký
Các nhà khoa học ở Đức và Anh dự báo rằng trong tương lai, các sông băng Greenland tan chảy sẽ vượt qua mốc «điểm bất khứ hồi» sau đó tình trạng mất ổn định của tấm lá chắn băng trên đảo sẽ trở thành không tránh khỏi

Tình huống thảm hoạ do nóng lên toàn cầu mô tả trong bài báo đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.

Hạn hán ở Colombia do trái đất nóng lên và ảnh hưởng của El Niño - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2021
Một phần tư các thành phố trên thế giới sẽ không đối phó nổi với tình trạng nóng lên toàn cầu

Sự nóng lên toàn cầu

Do tan chảy, chiều cao của núi băng giảm, có nghĩa là bề mặt của tấm lá chắn sẽ tiếp xúc với nhiệt độ ngày càng cao hơn, bởi không khí biển cũng ấm lên nhiều hơn. Điều này càng làm tăng tốc độ tan chảy theo cách phi tuyến tính, dẫn đến điểm giới hạn mà ngay cả khi không có hiện tượng ấm lên toàn cầu nữa cũng sẽ không ngăn cản được sự suy yếu lá chắn băng, mực nước biển dâng lên và làm chậm Dòng đối lưu kinh tuyến Đại Tây Dương (AMOC).

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các sông băng ở Trung và Tây Greenland, trong lưu vực Jakobshavn, đang tiến đến quá trình chuyển đổi quan trọng. Có dự đoán rằng trong tương lai rất gần, lá chắn băng sẽ mất đi phần khối lượng đáng kể.

Theo các chuyên gia, giảm tốc AMOC có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt dị thường ở châu Âu, bao gồm gia tăng các cơn bão mùa đông, khô hạn và nóng bức ngày càng trầm trọng. Bờ biển phía đông của Hoa Kỳ sẽ dễ bị ngập lụt hơn do khối lượng lớn nước trong hải lưu Gulf Stream (dòng Vịnh) bị hiệu ứng Coriolis làm lệch hướng về phía đông. Theo dự báo, vào năm 2100 hải lưu Gulf Stream (dòng Vịnh) sẽ suy yếu khoảng 34-45%  khiến nó càng không ổn định hơn nữa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала