Thủy quân lục chiến Nga thành lập các đội chống máy bay không người lái

© Sputnik / Denis Abramov / Chuyển đến kho ảnhCác quân nhân trong buổi diễn tập tổng kết của nhóm tàu chiến Hạm đội Caspian
Các quân nhân trong buổi diễn tập tổng kết của nhóm tàu chiến Hạm đội Caspian - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong biên chế của lực lượng Thủy quân lục chiến của Nga đã thành lập các đơn vị mới có nhiệm vụ săn máy bay không người lái (UAV). Các cuộc diễn tập đầu tiên của những đơn vị này diễn ra vào tháng 5 tại Biển Caspi ở căn cứ của trung đoàn Thủy quân lục chiến số 177, các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ với báo Izvestia.

Để phát hiện UAV lạ, lực lượng sử dụng các phương tiện định vị vô tuyến di động cỡ nhỏ. Sau đó, các kênh liên lạc và định vị vệ tinh trên các UAV bị phát hiện sẽ bị vô hiệu hóa bằng phương tiện tác chiến điện tử (EW). Thông thường thì các multicopter thương mại sẽ phải hạ cánh khẩn cấp, còn các phương tiện tự chế bị rơi luôn. Nếu thiết bị vẫn tiếp tục bay thì sẽ bị đơn vị bắn tỉa của Thủy quân lục chiến bắn rơi.

Các đơn vị đặc nhiệm chống UAV

Việc thành lập các đơn vị đặc nhiệm chống máy bay không người lái trong quân đội Nga bắt đầu sau khi phân tích kinh nghiệm chiến đấu thu được ở Syria. Tại đó, đối thủ tăng cường sử dụng loại phương tiện thiết bị này để chống lại quân chính phủ và quân đội Nga.

Xe bọc thép Tiger. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2021
Đặc nhiệm quân đội Nga sẽ được trang bị các mô-đun có khả năng bắn hạ UAV
“Kinh nghiệm của các cuộc xung đột gần đây cho thấy sự gia tăng đáng kể các mối đe dọa từ máy bay không người lái, kể cả những máy bay cỡ nhỏ. Do đó, các phương tiện tác chiến điện tử được tạo ra để ngăn cản UAV xâm nhập một số khu vực nhất định, và số lượng các đơn vị quân đội có nhiệm vụ đặc biệt chống lại chúng ngày càng tăng. Hiện trong các lực lượng khác của quân đội cũng đã có những đơn vị như vậy, chứ không chỉ riêng Thủy quân lục chiến”, - chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky nói với Izvestia.

Ngoài những nhiệm vụ đã biết, Thủy quân lục chiến còn có nhiệm vụ hộ tống tàu chiến đấu và tàu hỗ trợ, có trách nhiệm bảo vệ tàu chống khủng bố và chống phá hoại. Những đơn vị này cần có các phương tiện đối phó với UAV là loại vũ khí có thể được bọn khủng bố sử dụng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала