Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra ngay cả trong trường hợp khẩn cấp

© AP Photo / Eugene HoshikoTrình diễn ngọn đuốc Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020 ở Tokyo.
Trình diễn ngọn đuốc Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020 ở Tokyo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thế vận hội Olympic mùa hè ở Tokyo sẽ được tổ chức ngay cả khi tình trạng khẩn cấp được ban bố ở thủ đô Nhật Bản, John Coates, người đứng đầu ủy ban điều phối của Thế vận hội cho biết.

Thế vận hội Olympic ở Tokyo, sự kiện vốn bị hoãn đến năm 2021 do đại dịch coronavirus, sẽ được tổ chức từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8.

Cô gái nhìn vào biểu ngữ có logo của Thế vận hội Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
"Không thể tổ chức một Olympic an toàn trong thời kỳ đại dịch". Các bác sĩ Nhật Bản đưa ra cảnh báo

Sẽ có Thế vận hội

"Thế vận hội sẽ được tổ chức ngay cả khi trong thời gian diễn ra sự kiện ở Tokyo ban hành chế độ khẩn cấp. Hiện nay ở Nhật đã tổ chức thành công các giải đấu thử nghiệm ở năm môn thể thao trong khi đất nước áp dụng chế độ khẩn cấp, vì vậy chắc chắn là Đại hội sẽ được tổ chức ngay cả trong trường hợp này", - ông Coates cho biết sau khi kết thúc cuộc họp của Ủy ban Điều phối IOC về việc tổ chức Thế vận hội Olympic ở Tokyo.

Trước đó, Sputnik đưa tin rằng bản kiến ​​nghị trực tuyến kêu gọi hủy bỏ Thế vận hội Olympic ở Tokyo đã thu được gần 200 nghìn chữ ký trong vài ngày.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала