- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Thêm 24 ca mắc Covid-19, dự kiến tiếp tục tăng

© Ảnh : Thành Đạt - TTXVNLực lượng y tế quận Hà Đông đã có mặt ngay sáng 13/5 tiến hành các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp.
Lực lượng y tế quận Hà Đông đã có mặt ngay sáng 13/5 tiến hành các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 21/05, Việt Nam ghi nhận 24 ca Covid-19 mới. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định: "Số ca mắc mới có thể tiếp tục tăng cao trong những ngày tới đây do các trường hợp F1 hết thời gian ủ bệnh sẽ khởi phát trong khu cách ly".

Các ổ dịch tạm thời được "khóa chặt"

Theo bản tin 6h sáng 21/5, Bộ Y tế công bố các tỉnh, thành phố có thêm ca mắc mới là Bắc Giang (15), Điện Biên (6), Hải Dương (2), Bắc Ninh (1). Tại Bắc Giang, các bệnh nhân đều liên quan những trường hợp mắc trước đó tại khu công nghiệp Quang Châu và hai ca trong vùng phong tỏa. Họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19-20/5.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Thủ tướng phân tích tình hình dịch Covid-19, đề nghị Chính phủ lập quỹ vaccine

Nữ bệnh nhân, 33 tuổi, địa chỉ tại TP Bắc Ninh là F1, đã được cách ly từ trước và có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 18/5. Người này được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Tiên Du. Những người mắc Covid-19 ở Điện Biên, Hải Dương đều thuộc diện F1. Các bệnh nhân này được xác định dương tính trước 1-2 ngày khi Bộ Y tế công bố.

Về tình hình dịch bệnh tại 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết các biện pháp chống dịch đã được triển khai mạnh mẽ với tinh thần quyết tâm cao nhất. Chính vì vậy, các ổ dịch trọng điểm tại xã Mão Điền (Bắc Ninh); Công ty Hosiden và Công ty Sam Kwang (khu công nghiệp Quang Châu); khu công nghiệp Vân Trung ở Bắc Giang đã được khóa chặt và đang từng bước kiểm soát. Thứ trưởng nhận định:

"Tuy nhiên, số ca mắc mới có thể tiếp tục tăng cao trong những ngày tới đây do các trường hợp F1 hết thời gian ủ bệnh sẽ khởi phát trong khu cách ly. Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng xuất hiện ca mắc mới tại ổ dịch cộng đồng. Chúng tôi đang tổ chức giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch".

Số lượng người phải cách ly ở Việt Nam vẫn ở mức cao với 129.502 trường hợp. Trong đó, 3.421 người cách ly tại bệnh viện, ở các cơ sở khác là 32.914. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 93.167 trường hợp. Trong vòng một ngày qua, thêm 4.897 người được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Ngành y tế đã triển khai tiêm tổng cộng 1.021.085 liều.

Từ ngày 27/4 đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.785 ca mắc Covid-19 trong nước. Nhiều ổ dịch Covid-19 bùng phát cùng lúc tại Việt Nam, đặc biệt, các ca nhiễm nCoV đang tăng nhanh ở khu công nghiệp. Hiện tại, cả nước có 30 tỉnh, thành phố ghi nhận người nhiễm nCoV.

Bắc Giang lên kế hoạch tiếp nhận 3.000 bệnh nhân Covid-19

Đêm 19/5, Tiểu ban Điều trị của Bộ phận thường trực hỗ trợ đặc biệt từ Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với Bắc Giang để đưa ra hướng giải quyết kịp thời cho tình hình hiện tại ở tỉnh.

Theo ông Bùi Thế Bừng, Phó giám đốc Sở Y tế Bắc Giang, hiện nay, số giường bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn là: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (100), Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Giang (213), Bệnh viện dã chiến số 1 (220), Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Bắc Giang (160), Trung tâm y tế huyện Yên Dũng (150), Trung tâm y tế huyện Lạng Giang (140). Ông Bừng cho hay:

Các khu công nghiệp kích hoạt phòng, chống COVID-19 ở mức độ cao nhất - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2021
Thêm 30 bệnh nhân Covid-19, tình hình dịch ở TP.HCM phức tạp hơn

"Sắp tới, Bắc Giang sẽ đưa vào hoạt động thêm một số cơ sở mới tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh với 200 giường, Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang 400 giường, Bệnh viện dã chiến Quân đội dự kiến khoảng 300-500 giường, Bệnh viện dã chiến ở Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang 620 giường. Dự kiến, tổng số lượng giường bệnh của tỉnh trong thời gian tới là 2500 - 2700".

Về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đánh giá Bắc Giang là một trong những địa phương thiết lập bệnh viện dã chiến thần tốc với chỉ chưa đầy một ngày. Với quyết tâm đó cùng sự chi viện kịp thời, dù số ca bệnh ở tỉnh tăng nhanh, Bắc Giang vẫn kiểm soát được tình hình.

Tuy nhiên, ông Khoa cho rằng Bắc Giang vẫn cần khẩn trương tìm địa điểm phù hợp để xây dựng bệnh viện dã chiến mới nhằm tăng quy mô tiếp nhận bệnh nhân lên 3.000 giường để chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Ngoài ra, về vấn đề điều trị, đoàn cán bộ của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng đang khảo sát, thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) tại 2 tầng Bệnh viện Phổi Bắc Giang với quy mô 58 giường để điều trị bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng. Theo đại diện Bắc Giang, một vấn đề nghiêm trọng là nhân lực cho mảng điều trị của tỉnh vẫn thiếu nhiều so với nhu cầu thực tế.

Thái Nguyên: Chi viện 50 cán bộ, bác sĩ hỗ trợ Bắc Giang chống dịch COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Từ 3 cuộc chiến chống dịch Covid-19 trước đây, Việt Nam có quyền tự tin chiến thắng

Tuy nhiên điểm hạn chế chung của các cơ sở y tế tại Bắc Giang là vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn khi hầu hết nhân viên y tế chưa có kinh nghiệm điều trị bệnh truyền nhiễm, cộng thêm thiếu thốn về trang thiết bị. Đại diện Bộ Y tế cho rằng Bắc Giang cần ưu tiên hoàn thiện các trung tâm ICU để chủ động điều trị bệnh nhân Covid-19 tại địa phương với sự giúp sức của chuyên gia từ bệnh viện tuyến trung ương.

Bên cạnh đó, các đơn vị điều trị cần sớm liệt kê danh sách các phương tiện, trang thiết bị, máy móc cần thiết, từ đó đề xuất UBND tỉnh xem xét mua sắm. Về nhân sự, ông Khoa đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Giang sớm trao đổi với các tỉnh bạn, những nơi không nóng về dịch, để tăng cường chi viện nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, góp ý:

"Các cơ sở y tế cần sắp xếp, tổ chức để làm sao cho nguồn nhân lực hoạt động có hiệu quả. Mấu chốt nằm ở chỗ các đơn vị cần phân ca kíp làm việc cho nhân viên một cách khoa học (nên áp dụng theo mô hình 3 ca, 4 kíp một cách thường xuyên)".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала