Duma Quốc gia Nga nêu tên biện pháp "trừng phạt" đáng sợ nhất đối với Mỹ

© Sputnik / Nord Stream 2/Axel Schmidt / Chuyển đến kho ảnhLắp đặt đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2”
Lắp đặt đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy Phương bắc-2” là biện pháp địa chính trị và kinh tế đáng sợ nhất đối với Hoa Kỳ. Đây là ý kiến của Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc phòng Đuma quốc gia Nga Alexander Sherin.

Biện pháp đáng sợ nhất của Nga chống lại Washington

"Sự trừng phạt về kinh tế và địa chính trị đáng sợ nhất đối với Hoa Kỳ là việc Nga hoàn thành xây dựng “Dòng chảy Phương bắc-2”, khi chúng tôi có được một kênh thay thế để cung cấp khí đốt cho châu Âu, thậm chí với khối lượng gấp đôi so với kênh cung cấp hiện nay thông qua Ukraina", - vị đại biểu Hạ viện Nga nhận định trên sóng của đài phát thanh "Tiếng nói Moskva".

Ông Sherin lưu ý rằng khi Nga cung cấp khí đốt cho châu Âu, thì Moskva có thể áp đặt bất kỳ điều kiện nào đối với Washington và Mỹ sẽ phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga, vì nước này sẽ mất quyền kiểm soát đối với các quốc gia châu Âu.

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2021
Các thượng nghị sĩ Mỹ muốn khôi phục lệnh trừng phạt chống "Dòng chảy phương Bắc -2"

Đại biểu Duma quốc gia nói thêm rằng Hoa Kỳ ngày nay đang hành xử theo cung cách phản xây dựng và thiếu văn minh.

“Ngày nay cần phải tập trung mọi nỗ lực cho việc hoàn thành thi công “Dòng chảy Phương bắc-2”, vì đây sẽ giống như án tử đối với Hoa Kỳ và Ukraina. Ngày nay Ukraina là quốc gia chính trung chuyển khí đốt đến châu Âu, và Mỹ có thể gây ảnh hưởng đến các nước châu Âu, trong khi những quốc gia này còn lâu mới sẵn sàng trở thành chư hầu của người Mỹ thông qua Ukraina, đất nước vốn bị coi là đối tác không ổn định”, - ông Sherin kết luận.

Trước đó cùng ngày, được biết tàu đặt ống Fortuna tiếp tục thi công đường ống “Dòng chảy Phương bắc-2” trong vùng biển của CHLB Đức. Công việc bắt đầu sau khi Cơ quan liên bang về Vận tải thủy và Thủy văn của nước này ra lệnh triển khai ngay lập tức giấy phép xây dựng đoạn đường ống dài hai kilomet trong vùng đặc quyền kinh tế của Đức.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала