"Lại trò bài Nga": Điện Kremlin đáp trả cáo buộc Nga liên quan đến vụ việc ở Minsk

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhNgười phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Điện Kremlin gọi những cáo buộc nhằm vào Liên bang Nga liên quan đến vụ việc với chuyến bay Ryanair là không hợp lý. Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov nói rằng, cứ đà này thì rồi sẽ đến lúc người ta cáo buộc Nga là đang tồn tại.

Các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì vụ việc ở Belarus

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, London sẽ xem xét đề xuất áp đặt các biện pháp hạn chế đối với đường ống “Dòng chảy Bắc-2” và “Yamal – Europe” sau sự cố máy bay. Ông Raab cho rằng cần phải tham khảo ý kiến ​​của các đối tác và bày tỏ nghi ngờ rằng vụ việc xảy ra mà không có "tối thiểu là sự đồng ý ngầm của Matxcơva". 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có bài phát biểu về Nga tại Sảnh Đông của Nhà Trắng ở Washington DC, Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
Ông Biden ủng hộ đề xuất của EU áp đặt trừng phạt Belarus

Những lời buộc tội không phù hợp

"Nỗi ám ảnh bài Nga, đổ lỗi cho Nga về mọi thứ, rồi sắp tới sẽ đi tới chỗ là Nga sẽ bị buộc tội chỉ bởi đang tồn tại”, - ông Peskov nói với các phóng viên.
"Thật không may là có những lời buộc tội không hợp lý như vậy, xét từ quan điểm chính trị. Chúng tôi đang kiên nhẫn quan sát. Chúng tôi không đồng ý với điều này. Nhưng chúng tôi hiểu rằng đây là trường hợp mà có lẽ sẽ chẳng ích gì nếu cứ cố gắng đi giải thích, phân trần. Thật vậy, nỗi ám ảnh bài Nga có lẽ đã bắt đầu ngăn cản tác giả của những tuyên bố này đánh giá tình hình một cách tỉnh táo", - ông Peskov nói thêm.

Ông cũng nói rằng khuyến nghị của các nhà lãnh đạo EU đối với các hãng hàng không châu Âu rằng họ nên tránh bay qua Belarus là đáng tiếc, trước tiên cần xem xét một cách khách quan với những gì đã xảy ra, vì xét cho cùng thì người phải trả giá cho quyết định này là hành khách. 

Sự cố với máy bay Ryanair

Vào ngày 23 tháng 5, một máy bay chở khách của hãng Ryanair trên đường bay từ Athens đến Vilnius đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Minsk sau khi có tin báo từ Minsk rằng máy bay bị đặt mìn. Một chiếc tiêm kích MiG-29 của Không quân Belarus được điều lên để hộ tống máy bay hạ cánh. Ngay sau khi hạ cánh, lực lượng an ninh Belarus đã bắt giữ cựu tổng biên tập kênh Telegram NEXTA Roman Protasevich, người có mặt trên chuyến bay. Dữ liệu về các thiết bị nổ trên máy bay không được xác nhận. Tại quê nhà, Protasevich bị cáo buộc lập ra một tổ chức cực đoan và kêu gọi dân chúng bạo loạn sau cuộc bầu cử Tổng thống Belarus vào tháng 8/2020. 

Chiếc máy bay của hãng hang không Ryanair tại sân bay Minsk. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2021
Hãng Ryanair gọi vụ hạ cánh ở Minsk là "cướp máy bay được chính phủ hậu thuẫn"

Những vụ cưỡng bức máy bay hạ cánh ở châu Âu

Thực tế hạ cánh cưỡng bức máy bay xuất phát từ châu Âu. Tháng 7 năm 2013, cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ máy bay của tổng thống Bolivia Evo Morales chở Edward Snowden từ Moskva. Máy bay được yêu cầu hạ cánh ngay lập tức. Pháp và Bồ Đào Nha đã rút lại quyền sử dụng không phận, do đó máy bay đã phải hạ cánh xuống Vienna. Sau khi khám xét kỹ lưỡng, hóa ra Snowden không có mặt trên máy bay với Tổng thống Bolivia.

Đọc thêm: Phương Tây đe dọa Minsk về hậu quả vụ việc hạ cánh khẩn cấp máy bay Ryanair

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала