Người Nhật kêu gọi "kết liễu" Nga

© Ảnh : Ministry of Defence of the Russian FederationNga bắt đầu thử nghiệm những thiết bị quân sự mới nhất dành cho Bắc Cực
Nga bắt đầu thử nghiệm những thiết bị quân sự mới nhất dành cho Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả của Yahoo News Nhật Bản tỏ ra phẫn nộ trước cuộc tập trận của Nga ở Bắc Cực.

Một bài báo đã xuất hiện trên trang web này về cuộc tập trận của Hải quân Nga ở vùng biển Bắc Cực, việc củng cố cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở các vùng cực, những loại vũ khí tối tân của Nga và Tuyến đường biển Phương Bắc.

Một số độc giả quả quyết rằng Nga có vẻ đang chuẩn bị tấn công Nhật Bản.

Quốc kỳ Trung Quốc và Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2021
Người Nhật sợ liên minh của Nga và Trung Quốc trong trường hợp chiến tranh
"Do thời tiết ấm lên, các cảng biển hiện nay hoạt động được ngay cả trong mùa đông. Điều này có nghĩa là khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào Nhật Bản đã tăng lên. Nga cùng với Trung Quốc có thể tấn công Nhật Bản và Đài Loan. Không thể mất cảnh giác được nữa. Nhật đang nằm trong vòng vây của các quốc gia hiếu chiến. Đã đến lúc nghĩ về vũ khí hạt nhân. Cần phải gấp rút thay đổi Hiến pháp", - người dùng có nick Amuwe nói.
"Nếu chúng ta không loại bỏ hoàn toàn các chế độ độc tài như Trung Quốc và Nga thì thế giới sẽ không thấy được hòa bình. Trong bất kỳ trường hợp nào thì chúng cũng sẽ giương nanh múa vuốt. Thiệt hại rồi sẽ rất lớn. Cần phải kết liễu chúng trước khi quá muộn", người dùng Kirk thúc giục phải có những hành động kiên quyết.
"Tuyến đường biển phía Bắc không phải là tài sản của Nga. Nếu họ đưa ra yêu sách, Nhật Bản cần phải đáp trả bằng cách hạn chế việc đi lại dọc theo tuyến đường phía Đông. Nhật Bản chiếm một vị thế chiến lược trên tuyến đường biển phía Bắc. Hoàn toàn có thể ngăn không cho tàu thuyền của Nga và Trung Quốc qua lại”, Yaf đề xuất biện pháp trả đũa.
"Thế nào là một cường quốc? Đó chỉ là mong muốn chiếm đoạt của người khác. Nga luôn muốn có một cảng biển không bị đóng băng nên đã mở rộng quy mô về phía nam", nick Xyz nói thêm.
“Nhật Bản, Mỹ và châu Âu cần chuẩn bị các tàu phá băng để đảm bảo tự do hàng hải ở Bắc Băng Dương”, người dùng Dto nhận định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала