Tổng thống Putin: Tiềm năng bộ ba hạt nhân của LB Nga được nâng cao rõ rệt

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
Đăng ký
SOCHI (Sputnik) - Tiềm lực của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga đã tăng mạnh, khả năng của Hải quân Nga được mở rộng, các cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh «Zircon» sắp hoàn tất, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.
«Các vũ khí và thiết bị quân sự mới nhất với tính năng động cao đang được cung cấp cho quân đội và hải quân Nga», - ông Vladimir Putin thông báo. Nguyên thủ quốc gia tuyên bố rằng «Tiềm năng của bộ ba hạt nhân cũng đã được củng cố và nâng cao một cách rõ rệt».
«Khả năng chiến đấu của hải quân được mở rộng, trong đó có các tàu với tên lửa hành trình «Kalibr». Quá trình thử nghiệm Nhà nước với hệ thống tên lửa siêu thanh «Zircon» đang ở giai đoạn hoàn tất», - Tổng tư lệnh tối cao Nga cho biết.

Tàu khu trục của 22350 dự án Đô đốc Gorshkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2020
Nguồn tin cho biết thời gian phóng thử tên lửa "Zirkon" đầu tiên trong năm
Tổng thống nhấn mạnh rằng bất chấp đại dịch coronavirus, trong năm ngoài khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga đã được duy trì ở trình độ cao.

Đổi mới bộ ba hạt nhân

Công tác tái trang bị cho quân đội Nga với những khí tài quân sự mới và đầy triển vọng vẫn giữ được nhịp độ cao trong năm 2021 và sẽ được duy trì trong những năm kế tiếp. Tổng thống Nga gọi đây là nhiệm vụ then chốt, và trước hết gắn với khâu đổi mới bộ ba hạt nhân.

Trong thông điệp gửi Quốc hội Liên bang, Tổng thống Putin nói rằng vào năm 2024, tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong quân đội Nga sẽ chiếm gần 76% còn trong bộ ba hạt nhân thì ngay năm nay sẽ vượt quá 88%. Ông Putin đánh giá đó là kết quả rất tốt.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала