Campuchia nêu thời điểm mở cửa biên giới đón khách du lịch nước ngoài

© Fotolia / NoppasinwNgôi đền cổ nổi tiếng thế giới Angkor Wat.
Ngôi đền cổ nổi tiếng thế giới Angkor Wat. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Chính phủ Campuchia đang có kế hoạch dần dần mở cửa biên giới đón khách du lịch nước ngoài, phiên bản trực tuyến của tờ báo Khmer Times đưa tin hôm thứ Tư.

Các chuyên gia Bộ Du lịch Campuchia đã soạn thảo một chương trình, bao gồm việc phát triển và áp dụng tập trung trong giai đoạn đầu mở cửa các tour du lịch trọn gói cho khách du lịch nước ngoài và miễn kiểm dịch đối với những người được tiêm chủng từ các quốc gia có tỷ lệ công dân được tiêm phòng COVID-19 cao. Chương trình này sẽ được thảo luận tại một cuộc họp của đại diện các ban ngành vào thứ Năm với các công ty lữ hành tư nhân, tờ báo cho biết. Sau cuộc họp, phiên bản cuối cùng của chương trình sẽ được trình lên chính phủ để phê duyệt, thông cáo cho biết.

 Phnom Penh, Campuchia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2021
Thủ đô Phnom Penh dỡ bỏ phong tỏa, COVID-19 ở các tỉnh Campuchia đã giảm lây lan

Theo kế hoạch, đối với các tour du lịch trọn gói do Bộ và doanh nghiệp tư nhân phối hợp tổ chức, nơi mở cửa đầu tiên sẽ là tỉnh Siem Reap và ngôi đền cổ nổi tiếng thế giới Angkor Wat, nằm trên lãnh thổ của tỉnh.

"Chúng tôi sẵn sàng làm việc với chính phủ về các tour du lịch trọn gói để có thêm sự tin tưởng từ khách du lịch. Chúng tôi đã chờ đợi điều này từ rất lâu. Chúng tôi cần tập hợp lại và cùng với chính phủ đứng ra tổ chức các dịch vụ du lịch", - bà Chhay Sivlin, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Campuchia, nói với tờ báo.

Thiệt hại của ngành du lịch ở Campuchia

"Các doanh nghiệp du lịch ở Siem Reap phải được giải cứu ngay lập tức", - bà nói thêm và lưu ý rằng thiệt hại của hoạt động kinh doanh du lịch do đại dịch coronavirus không chỉ ở tỉnh này mà trên toàn quốc trong năm qua là rất lớn.

Theo Bộ Du lịch Campuchia, thiệt hại của ngành du lịch nước này trong giai đoạn từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2021 lên tới hơn 3 tỷ USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала