Khám phá về mức tuổi thọ tối đa có thể có của con người

© Depositphotos.com / MonkeybusinessNgười dẫn chương trình truyền hình Kazakhstan nói liến thoáng chọc cười cư dân mạng
Người dẫn chương trình truyền hình Kazakhstan nói liến thoáng chọc cười cư dân mạng - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà sinh học từ Nga, Hoa Kỳ và Singapore đã xây dựng được công thức xét nghiệm bằng cách phân tích máu có thể xác định tình trạng chung và sự bền vững về mặt sinh lý của cơ thể, tạp chí khoa học Nature Communications đăng tin.

Một nhóm các nhà nghiên cứu đứng đầu là tiến sĩ Peter Fedichev từ Đại học Vật lý và Công nghệ Moskva (MIPT) đã đề xuất sử dụng chỉ số tổng hợp toàn diện DOSI (dynamic organism state indicator - chỉ số về trạng thái hoạt động của cơ thể) để đánh giá quá trình lão hóa sinh học. Theo họ, chỉ số này phụ thuộc vào sự hiện diện của bệnh tật, tuổi tác và lối sống.

Các nhà khoa học đã tính toán mức độ bền vững của cơ thể thông qua những dữ liệu về hoạt động thể chất mà họ nhận được từ các cảm biến gắn trên người đối tượng nghiên cứu.

DNA - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Xác định yếu tố then chốt liên quan đến tuổi thọ

Theo các chuyên gia sinh học, cơ thể trở nên kém bền vững nhất sau 120-150 năm. Do đó, bài báo kết luận rằng 150 năm là tuổi thọ tối đa có thể đạt được về mặt lý thuyết đối với con người.

Theo tiến sĩ Fedichev, các nhà khoa học đã đi đến kết luận rằng giới hạn độ tuổi tiệm cận cái chết "là một đặc tính sinh học vốn có của cơ thể, không phụ thuộc vào các yếu tố stress, có nghĩa là giới hạn nền tảng hoặc giới hạn tuyệt đối về tuổi thọ của con người".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала