Mỹ khuyên ông Putin nên cảm ơn ông Biden vì "món quà nhiều tỷ đô la"

© Sputnik / Aleksei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhCuộc gặp giữa thủ tướng Nga Vladimir Putin và phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, năm 2011
Cuộc gặp giữa thủ tướng Nga Vladimir Putin và phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, năm 2011 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz gọi cơ hội hoàn thành đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc-2” là món quà mà ông Joe Biden dành cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
"Tôi tự hỏi liệu Putin có mang theo một chiếc bánh sinh nhật tới cuộc họp sau khi Biden đã tặng cho ông ấy một món quà trị giá hàng tỷ đô la bằng cách từ bỏ các lệnh trừng phạt đối với “Dòng chảy Phương bắc-2” hay không", - chính trị gia này viết trên Twitter.

Ông cũng khuyên các phóng viên nên hỏi cơ quan báo chí Nhà Trắng xem có phải "nhấn phanh dừng các lệnh trừng phạt đối với “Dòng chảy phương Bắc-2” là điều kiện tiên quyết đối với Nga cho cuộc gặp này" hay không.

Ted Cruz đóng vai trò quan trọng trong công việc của Thượng viện liên quan đến các biện pháp trừng phạt đối với “Dòng chảy phương Bắc-2”. Thượng nghị sĩ liên tục chỉ trích chính quyền hiện tại không đủ cứng rắn. Ví dụ, vào tháng 3, Cruz đe dọa sẽ chặn việc phê chuẩn đề cử William Burns vào vị trí Giám đốc CIA nếu chính quyền Biden không mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với “Dòng chảy phương Bắc-2”.

Vào ngày 21 tháng 5, được biết Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty và tàu biển của Nga liên quan đến dự án “Dòng chảy phương Bắc-2”.

Lắp đặt đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2021
Duma Quốc gia Nga nêu tên biện pháp "trừng phạt" đáng sợ nhất đối với Mỹ

Washington lần đầu tiên áp đặt hạn chế đối với dự án nói trên vào năm 2019. Điều này khiến việc thi công dự án phải tạm đình chỉ, do công ty AllSeas của Thụy Sĩ buộc phải rút tàu đặt ống ra khỏi khu vực xây dựng đường ống dẫn khí đốt ở biển Baltic.

Dự án “Dòng chảy phương Bắc 2”

“Dòng chảy phương Bắc-2” dự kiến xây dựng hai chuỗi đường ống dẫn khí với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí mỗi năm từ bờ biển Nga qua Baltic đến Đức. Dự án gặp phải sự phản đối gay gắt của Hoa Kỳ, nước đang quảng bá nguồn khí tự nhiên hóa lỏng của mình sang Liên minh châu Âu, cũng như Ukraina và một số quốc gia châu Âu.

Cuộc gặp của hai ông Putin và Biden

Cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ diễn ra ngày 16 tháng 6 tại Geneva. Hai ông Putin và Biden sẽ thảo luận về tình hình quan hệ Nga - Mỹ và triển vọng phát triển tiếp theo, cũng như các vấn đề về ổn định chiến lược, hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch coronavirus và giải quyết các xung đột khu vực

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала