Ông Lukashenko đã bình luận về tình huống với chiếc máy bay của Ryanair

© Sputnik / Alexander Astafyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Đăng ký
MINSK (Sputnik) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bình luận về việc máy bay của Ryanair bị buộc hạ cánh ở Minsk.
"Tôi đã hành động hợp pháp để bảo vệ mọi người, phù hợp với tất cả các quy tắc quốc tế. Máy bay đã bị buộc quay trở lại gần nhà máy điện nguyên tử BelNPP. Điều gì sẽ xảy ra nếu đột nhiên hệ thống an ninh của nhà máy điện hạt nhân được đặt trong tình trạng báo động hoàn toàn?" – ông Lukashenko nói trong một cuộc họp ở quốc hội. Hãng thông tấn Sputnik Belarus cho biết thêm chi tiết.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
"Lại trò bài Nga": Điện Kremlin đáp trả cáo buộc Nga liên quan đến vụ việc ở Minsk

Theo hãng tin, nguyên thủ quốc gia cũng cho biết phi hành đoàn của máy bay Ryanair đã tham khảo ý kiến ​​của hãng hàng không và sân bay ở Vilnius, nhưng quyết định hạ cánh ở Minsk.

Sự cố máy bay của hãng Ryanair

Chiếc máy bay của hãng hàng không Ryanair bay từ Athens đến Vilnius ngày 23/5 đã khẩn cấp hạ cánh xuống sân bay Minsk do được thông báo bị gài mìn. Các nhà hoạt động nhân quyền Belarus đưa tin, Roman Protasevich, người sáng lập kênh Nexta Telegram, bị công nhận là cực đoan ở Belarus, bay trên chuyến bay này. Khi đang kiểm tra giấy tờ tại sân bay Minsk, Protasevich đã bị bắt giữ. Vụ án hình sự chống Roman Protasevich đã được khởi xướng với tội danh "tổ chức bạo loạn hàng loạt". Roman Protasevich có thể phải đối mặt với 15 năm tù.

Máy bay Ryanair tại sân bay Vilnius. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
Phương Tây đe dọa Minsk về hậu quả vụ việc hạ cánh khẩn cấp máy bay Ryanair

Một số nước phương Tây, bao gồm cả EU, đã chỉ trích vụ việc. Belarus phản hồi rằng thông báo về việc máy bay bị gài mìn đã được gửi đến e-mail của sân bay Minsk. Chỉ huy phi hành đoàn tự mình quyết định hạ cánh xuống Minsk, ở đây không thể nói về bất kỳ hành động ép buộc máy bay quay đầu, chỉ huy Lực lượng Phòng không và Không quân Belarus Igor Golub cho biết. Belarus sẵn sàng cung cấp băng ghi âm cuộc trao đổi của các điều phối viên để chứng minh điều này. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Belarus, cho đến nay vẫn chưa có quốc gia châu Âu nào bày tỏ mong muốn được làm quen với tài liệu này.

Đình chỉ các chuyến bay trên không phận Belarus

Một số hãng hàng không đã quyết định né không phận Belarus, trong khi các công ty khác và chính phủ các nước định xem xét gấp về vấn đề an toàn khi quá cảnh qua Belarus. EU đang cân nhắc việc đình chỉ tất cả các chuyến bay của các hãng hàng không châu Âu qua Belarus và các hoạt động mặt đất giữa Belarus và EU, Bloomberg đưa tin, dẫn lời một quan chức cấp cao biết về các cuộc thảo luận của EU.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала