Việt Nam đang tích cực tìm kiếm những cơ hội nào ở châu Phi?

© Ảnh : TTXVN - Vũ Hữu SinhVận chuyển gạo xuất khẩu tại nhà máy chế biến Tân Thạnh (thuộc Vinafood2). Dự kiến xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ
Vận chuyển gạo xuất khẩu tại nhà máy chế biến Tân Thạnh (thuộc Vinafood2). Dự kiến xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận giới thiệu tại diễn đàn AFIC 7 về tình hình kinh tế Việt Nam, thực trạng quan hệ thương mại, đầu tư, nông nghiệp Việt Nam-châu Phi và tiềm năng hợp tác trong thời gian tới.

Nhiều sản phẩm Việt được trưng bày tại hội chợ

Tại thủ đô Algeriers, Diễn đàn Thương mại và Đầu tư châu Phi lần thứ 7 - 2021 (AFIC 7), do Trung tâm Đầu tư và Phát triển Arab-châu Phi tổ chức theo hình thức trực tiếp và cả trực tuyến trong hai ngày 24 và 25/5, dưới sự bảo trợ của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune nước Algeria.

Vắc-xin Nga chống lại coronavirus Sputnik-V - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2021
Algeria là nước đầu tiên ở châu Phi đăng ký vắc xin Sputnik V

Đoàn Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Thành Vinh dẫn đầu đã tham gia sự kiện với chủ đề "Sản xuất tại châu Phi". Diễn đàn AFIC 7 đã thu hút sự tham gia của đông đảo lãnh đạo các tổ chức khu vực và quốc tế, các đại sứ quán, chuyên gia, nhà nghiên cứu, các phòng thương mại, hơn 600 doanh nghiệp và 70 gian hàng đến từ 35 nước, trong đó có Việt Nam, quan tâm đến lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa và đầu tư tại châu Phi.

Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi trùng với dịp kỷ niệm Ngày châu Phi, đánh dấu sự thành lập Tổ chức châu Phi Thống nhất (nay là Liên minh châu Phi) vào ngày 25/5/1963 và khi 54 quốc gia châu Phi hiện đang tích cực chuẩn bị cho việc thực thi Hiệp định thương mại tự do mậu dịch lục địa (AfCFTA) có hiệu lực từ 1/1/2021.

Về phía Việt Nam, trong khuôn khổ sự kiện lần này, ngoài việc tham gia trực tuyến của khoảng 20 doanh nghiệp từ trong nước, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Algeria (kiêm các nước như Senegal, Mali, Niger, Gambia) đã tổ chức gian hàng tại Hội chợ và trưng bày nhiều sản phẩm Việt như cà phê, chè, gạo, hạt tiêu, sữa, bánh tráng, bột sắn, dây cáp điện…

Ngoài ra, còn có các catalogue của doanh nghiệp, ấn phẩm quảng bá văn hóa-du lịch và con người Việt Nam đến bạn bè các nước châu Phi.

Những con số biết nói

Phát biểu tại Diễn đàn, Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận đã giới thiệu tình hình kinh tế Việt Nam, thực trạng quan hệ thương mại, đầu tư, nông nghiệp Việt Nam-châu Phi và tiềm năng hợp tác trong thời gian tới. Đồng thời, Tham tán cũng thông báo kế hoạch Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác nông nghiệp Việt Nam-châu Phi vào cuối năm 2021 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tổ hợp điện năng lượng tái tạo của Tập đoàn Trung Nam đầu tư tại huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận). - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
Một bước tiến mới trong năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với tất cả các quốc gia châu Phi. Cụ thể, những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở khu vực này gồm Nam Phi, Ai Cập, Bờ Biển Ngà, Ghana, Algeria, Maroc, Nigeria, Cameroon.

Năm 2019, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và khu vực này đạt 7,4 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 3,4 tỷ USD hàng hóa các loại, tăng 17% so năm 2018. Về hợp tác đầu tư, 20 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Phi đứng đầu là Seychelles, Mauritius, Angola, Swaziland và Kenya đã đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn là 2,35 tỷ USD chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ lưu trú, tư vấn.

Theo chiều ngược lại, Việt Nam đã đầu tư vào 12 nước châu Phi như Algeria, Cameroon, Burundi, Tanzania, Mozambique… với tổng số vốn gần 3 tỷ USD trong các lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, viễn thông, thủy điện, sản xuất xi-măng, chế biến gỗ, hạt điều.Trong lĩnh vực nông nghiệp, những năm qua Việt Nam đã cử trên 400 chuyên gia sang hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại nhiều nước châu Phi như Mozambique, Benin, Guinea, Senegal.

Liên quan đến tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, cho đến nay, Việt Nam đã ký 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) trong khuôn khổ đa phương và song phương (trong đó có 14 hiệp định đã có hiệu lực) với các đối tác lớn ở khắp các châu lục trừ châu Phi. Hiệp định này sẽ mở ra cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp các nước ngoài châu Phi vì các dòng thuế bên trong lục địa sẽ được dỡ bỏ đến 90% trong vòng 10 năm tới.

Container chở hàng Trung quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Hàng Trung Quốc ‘mượn đường’ Việt Nam xuất khẩu đi Lào, Campuchia

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng trên quy mô toàn cầu như hiện nay, diễn đàn thương mại và đầu tư trực tuyến này sẽ tạo ra một nền tảng quan trọng góp phần tăng cường quan hệ đối tác, đầu tư, các mối quan hệ chiến lược quốc tế và trao đổi thương mại thông qua việc thiết lập danh mục các nhà xuất khẩu, nhập khẩu và doanh nghiệp của các nước tham gia, trong đó có Việt Nam.

Tại diễn đàn lần này, nhiều đối tác châu Phi bày tỏ sự quan tâm đến các mặt hàng nông sản của Việt Nam cũng như mong muốn kêu gọi Việt Nam tăng cường hợp tác đầu tư với các nước châu Phi, nhất là trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, khai thác mỏ. Đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta có thể tìm hiểu các cơ hội đầu tư và thương mại ở khu vực châu Phi, các chính sách mới của lục địa.

Đồng thời tạo điều kiện gặp gỡ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và châu Phi, đặc biệt khi 54 quốc gia khu vực này đang tích cực chuẩn bị cho việc thực thi AfCFTA.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала