EU và Nhật Bản kêu gọi hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan

© AFP 2023 / STEPHEN SHAVEREo biển đài loan
Eo biển đài loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel kêu gọi hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, cũng như tìm kiếm giải pháp hòa bình cho mọi xung đột trong khu vực này.

Điều đó được nêu trong tuyên bố chung thông qua sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa EU và Nhật Bản hôm thứ Năm.

Tàu Hải quân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2021
Nhật Bản tuyên bố về việc tàu Trung Quốc đi vào vùng nước chủ quyền
"Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và kêu gọi một giải pháp hòa bình cho các vấn đề [ở khu vực này", - tài liệu viết.

Các bên cũng bày tỏ quan ngại về tình hình ở biển Hoa Đông và biển Đông.

"Chúng tôi phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng và các hành động làm gia tăng mức độ căng thẳng", - các nhà lãnh đạo EU và Nhật Bản lưu ý, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc

Tranh chấp lãnh thổ tiếp tục xảy ra giữa Nhật Bản và Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông, leo thang tháng 9 năm 2012 sau khi chính quyền Tokyo mua các đảo từ các chủ sở hữu tư nhân. Căng thẳng vẫn tiếp tục ở Biển Đông về yêu sách lãnh thổ của một số quốc gia trong khu vực đối với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines có liên quan đến tranh chấp này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала