Lầu Năm Góc từ chối gọi Nga là kẻ thù

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lầu Năm Góc không coi Nga là kẻ thù, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ John Kirby tuyên bố.
"Không ai trong Lầu Năm Góc gọi Nga là kẻ thù, đó là ông gọi như vậy, nhưng đây không phải là định nghĩa mà chúng tôi định sử dụng cho Nga", ông nói tại một cuộc họp báo khi bình luận về cuộc diễn tập của Serbia và Nga, - nước bị một trong những nhà báo gọi là "kẻ thù” của NATO.

Phát biểu về сuộc diễn tập của Liên bang Nga và Serbia - một thành viên trong chương trình Đối tác vì hòa bình của NATO, ông Kirby nhấn mạnh rằng ông không có thông tin chi tiết về việc này.

Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại Georgia Tech, Thứ Tư, ngày 9 tháng 12 năm 2020, ở Atlanta - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2020
Tại sao Pompeo lại gọi Nga là kẻ thù của Hoa Kỳ?
“Tôi muốn để hai quốc gia độc lập đó tự mình thảo luận về cuộc diễn tập và mối quan hệ song phương của họ”, - phát ngôn viên nói.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cũng nói thêm rằng Hoa Kỳ đánh giá cao sự tham gia của Serbia trong chương trình Đối tác vì hòa bình.

Ngày 25/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các quân nhân của Binh chủng công binh thuộc LLVT Nga đã đến Serbia để tham gia cuộc diễn tập  kéo dài đến ngày 11/6.

Serbia, quốc gia chính thức mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu, đã tuyên bố giữ quan điểm trung lập về quân sự vào năm 2006 và tham gia chương trình Đối tác vì hòa bình của NATO. Ban lãnh đạo Serbia phản đối việc gia nhập liên minh quân sự phương Tây, mặc dù hầu hết các nước láng giềng của họ đều là thành viên NATO.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала