Người đứng đầu Microsoft: “Phản địa đàng” có thể sẽ xảy ra vào năm 2024

© AP Photo / Carolyn KasterBrad Smith, Chủ tịch kiêm Giám đốc Pháp lý của Microsoft, phát biểu tại khách sạn Willard ở Washington, DC.
Brad Smith, Chủ tịch kiêm Giám đốc Pháp lý của Microsoft, phát biểu tại khách sạn Willard ở Washington, DC. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2021
Đăng ký
Chủ tịch tập đoàn Mỹ Microsoft Brad Smith đã cảnh báo về thực tế sắp xảy ra được mô tả trong cuốn tiểu thuyết "1984" của George Orwell. Theo ông, tới năm 2024, xã hội “phản địa đàng” (tiếng Anh: dystopia) có thể trở thành sự thật.

Trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi thế giới như thế nào

Chương trình truyền hình nói về việc công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng được sử dụng nhiều hơn, đặc biệt là Trung Quốc đang sử dụng chúng để giám sát công dân. Những người tham gia thảo luận bày tỏ lo ngại về hình thức phát triển của quá trình này ở CHND Trung Hoa và liệu vai trò trực tiếp của nhà nước trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có trở thành nguy cơ đe dọa đối với nền dân chủ hay không.

Mẹ và con gái nói chuyện với trợ lý giọng nói - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Sống động hay vô tri vô giác: Tại sao trẻ em coi trợ lý giọng nói cũng là người?
“Tôi liên tục được nhắc nhở về bài học của George Orwell trong cuốn sách “1984” của ông ấy. Trên thực tế, đây là câu chuyện về một chính phủ luôn có thể nhìn thấy và nghe thấy mọi thứ mà người dân làm gì và nói gì”, – ông Brad Smith nói. "Điều đó chưa xảy ra vào năm 1984, nhưng nếu chúng ta không cẩn thận, nó có thể xảy ra vào năm 2024."

Bình luận về dự báo của mình, ông Brad Smith kêu gọi suy nghĩ về việc bảo vệ con người trước trí thông minh nhân tạo ở cấp lập pháp. Smith cho rằng nếu không làm như vậy, một ngày nào đó con người sẽ phải đối mặt với thực tế rằng các công nghệ phát triển nhanh chóng "sẽ khó bắt kịp." Đồng thời, ông lưu ý đến thực tế là khoa học viễn tưởng đã mang tính hiện thực ở một số nơi trên thế giới.

Xung đột chiến lược địa chính trị

Ông Eric Schmidt, cựu CEO của Google, đương kim Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Trí tuệ Nhân tạo, cũng tham gia chương trình về công nghệ trí tuệ nhân, tuyên bố cần phải đi trước Bắc Kinh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh xung đột chiến lược địa chính trị đang diễn ra với nước này, ông Eric Schmidt cho rằng điều quan trọng là phải tập hợp các nguồn lực của các nước để đánh bại Trung Quốc và không trở thành con tin trong tình huống có thể xảy ra khi mà các quốc gia sẽ bị áp đặt những giá trị xa lạ với họ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала