- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội thẳng thắn phát biểu về thực tế về phòng, chống Covid-19

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Phiên họp.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu nhìn thẳng thực tế, dịch Covid-19 căng thẳng, vấn đề nổi lên là năng lực xét nghiệm thấp, nhưng chỗ nào cũng sợ mua sắm, sợ sai…

Không có hướng dẫn cụ thể, thì "thầu" như thế nào?

Đây là vấn đề được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập đến khi phát biểu kết luận phiên họp 56 của UB Thường vụ Quốc hội chiều 27/5/2021. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2020 của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, mỗi năm Việt Nam đều có cố gắng hơn trong công tác này.

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hải Phòng - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2021
Nếu được trúng cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ "chỉnh sửa" những gì?

Tuy nhiên, cần làm rõ thành tích nổi bật và những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là cần nêu rõ địa chỉ nơi nào làm chưa tốt, còn hạn chế, yếu kém, có tính phản biện cao, không ngại va chạm. Đặc biệt khi liên hệ về vấn đề đầu tư công, Chủ tịch Quốc hội sốt ruột khi nhắc đến việc mua sắm công trong phòng chống Covid-19 năm 2020 mà theo ông là rất lúng túng.

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội phân tích từ vụ sai phạm, tiêu cực trong việc mua máy xét nghiệm Covid-19 đã phải khởi tố tại nhiều địa phương, tiêu biểu như Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi, nhà nước có trách nhiệm gì trong việc này khi không có hướng dẫn, không nói trường hợp nào cấp bách được chỉ định thầu?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhậm chức. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2021
Vì sao Việt Nam lại chọn ông Vương Đình Huệ vào “Tứ trụ”?

Từ sự việc này, ông Huệ nhận xét, tới nay, tất cả các nơi đều sợ việc mua sắm, ngay cả vật tư thiết bị phòng chống dịch cũng rất sợ. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu thực tế:

"Người ta chỉ thích tiền, hiện vật Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ, vì đó không phải là tiền ngân sách. Bây giờ dịch giã thế này, năng lực xét nghiệm thấp, nhưng chỗ nào cũng sợ mua sắm, sợ sai. Đó là thực tế chúng ta cần nhìn thẳng. Đừng để "vừa mất tiền, vừa mất người". Mất người lúc này là mất toàn đội ngũ tinh hoa, toàn các GS, TS, thầy thuốc nhân dân…"

Nêu những nghịch lý trong thực tế, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bên cạnh sai phạm cá nhân thì phải xem xét cả trách nhiệm quản lý nhà nước nhưng trên tinh thần tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng kịp thời khen sự sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiết kiệm công sức và nguồn lực. Nêu ví dụ, vừa qua Hà Nội có sáng kiến xét nghiệm mẫu gộp trong sàng lọc phòng, chống Covid-19 với những người không thuộc diện F1, nghĩa là lấy 5-10 mẫu làm xét nghiệm gộp, nếu âm tính thì loại luôn, nếu có dương tính thì mới tách bóc ra để xét nghiệm riêng.

Báo cáo từ Bộ tài chính

Toàn cảnh lễ chào cờ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2021
Có gì trong danh mục "bí mật Nhà nước lĩnh vực tài chính, ngân sách"?
Tại cuộc họp ngày 27/05, Bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phớc cũng báo cáo tóm tắt về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2020 của Chính phủ. Cụ thể, đã triệt để thực hiện quy định, ngân sách Trung ương tiết kiệm được khoảng 55.000 tỷ đồng, bằng 5% dự toán Quốc hội giao.

Cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (khoảng 123.600 tỷ đồng) để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Trong các giải pháp, việc tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương (khoảng 2.900 tỷ đồng) được áp dụng triệt để. Trong 6 tháng cuối năm 2020, các địa phương tiếp tục thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác phí (khoảng 1.000 tỷ đồng) và 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm (khoảng 6.400 tỷ đồng)...

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала