- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Dịch Covid-19 lan rộng tại TP HCM, sân bay Tân Sơn Nhất dừng đón người nhập cảnh

© Ảnh : TTXVN - Danh Chanh ĐaCác công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về tại sân bay Cần Thơ khuya ngày 2/4.
Các công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về tại sân bay Cần Thơ khuya ngày 2/4.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Do diễn biến của dịch Covid-19 tại TP.HCM, các chuyến bay đón công dân hồi hương và chuyên gia nước ngoài sẽ tạm thời không hạ cánh ở Tân Sơn Nhất.

Theo bản tin 6h ngày 28/5, Bộ Y tế cho biết các ca mắc Covid-19 mới ghi nhận tại Bắc Giang (30), Lạng Sơn (8), Thái Bình (1), Long An (1).

Trong số các bệnh nhân mới, một người ở Long An, liên quan nhóm tôn giáo tại Gò Vấp (TP.HCM), vừa được xác định mắc Covid-19. Trước đó vào tối 27/05, TP HCM đã ghi nhận thêm 36 ca nhiễm Covid-19 mới đều liên quan ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục hưng này.

Rà soát từng cơ sở thờ tự để vận động dừng các sinh hoạt tôn giáo

Cũng trong tối 27/05, về việc Thành phố Hồ Chí Minh đã có tới 36 trường hợp dương tính liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh:

Các lực lượng chức năng tạm thời phong toả khách sạn Sheraton (88 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) sáng 27/5 khi có ca nghi nhiễm COVID-19 làm việc tại đây.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2021
Phát hiện chùm ca bệnh Covid-19 liên quan giáo phái, TPHCM phong tỏa 10 địa điểm

"Phải đến các địa bàn trọng điểm, gặp gỡ từng chức sắc tôn giáo; rà soát từng cơ sở thờ tự, đặc biệt là các điểm nhóm đăng ký sinh hoạt tôn giáo cấp cơ sở, hoạt động nhỏ, lẻ, chưa được công nhận tổ chức và các nhóm, phái tôn giáo mới… để thông tin, tuyên truyền, vận động dừng các sinh hoạt tôn giáo khi dịch bệnh diễn biến phức tạp và có nguy cơ cao..."

Làn sóng dịch lần thứ 4 trong nước đang diễn biến phức tạp, lại đúng vào thời điểm một số tôn giáo ở Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra nhiều hoạt động tôn giáo lớn, như: An cư kiết hạ, Vu lan của Phật giáo, Lễ hội La Vang của Công giáo, Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung của đạo Cao đài, tháng chay Ramadan của người Hồi giáo và các hội nghị, đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức tôn giáo.

Nếu không nghiêm túc thực hiện giãn cách và áp dụng các hình thức sinh hoạt tôn giáo trực tuyến mà vẫn tổ chức và tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người sẽ là một trong những nguy cơ quan trọng dẫn đến lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Thời gian qua, lãnh đạo 43 tổ chức tôn giáo đã cam kết với Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ chấp hành tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch.

Sân bay Tân Sơn Nhất dừng đón người nhập cảnh

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản thông báo tạm dừng nhập cảnh hành khách quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thời gian tạm dừng nhập cảnh từ ngày 27/5 đến hết ngày 4/6.

Các công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về tại sân bay Cần Thơ khuya ngày 2/4.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2021
Nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Nơi câu chuyện chưa có hồi kết

Theo đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, số chuyến bay chở khách quốc tế đến Tân Sơn Nhất thời gian qua không nhiều. Hành khách nhập cảnh tại đây chủ yếu là người Việt hồi hương hoặc chuyên gia nước ngoài đến làm việc.

Thời gian qua, các chuyến bay hồi hương chủ yếu hạ cánh tại các địa phương có sân bay quốc tế và có cơ sở vật chất để cách ly người nhập cảnh như Quảng Ninh, Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Trước đó, khi thấy nguy cơ lây lan dịch Covid-19 tăng cao, TP Đà Nẵng từng kiến nghị Thủ tướng cho phép không tiếp nhận chuyến bay đưa công dân Việt Nam nhập cảnh vào địa phương này.

TP.HCM vừa phát hiện chùm ca bệnh phức tạp, có quy mô lan rộng nhất từ trước đến nay liên quan nhóm hội viên sinh hoạt tôn giáo tại phường 3, quận Gò Vấp. Các bệnh nhân và người liên quan trải khắp 16 quận, huyện.

Tính đến chiều 27/5, TP.HCM đã ghi nhận 36 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2, trong đó, 29 người là hội viên tôn giáo, 7 trường hợp là F1 (4 người làm việc chung tòa nhà tại quận Phú Nhuận và 3 bệnh nhân tiếp xúc gần ở nơi cư trú). Các bệnh nhân cư trú phân bố ở 8 quận, huyện gồm quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn, Nhà Bè và TP Thủ Đức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала