NATO cáo buộc Nga dính líu đến vụ máy bay của Ryanair

© AFP 2023 / John ThysJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2021
Đăng ký
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tin rằng vụ việc máy bay của Ryanair buộc phải hạ cánh ở Minsk xảy ra là có sự tham gia của Nga. Ông đưa ra cáo buộc này trong một cuộc phỏng vấn với Sky News.

Stoltenberg nhấn mạnh rằng Matxcơva và Minsk có mối quan hệ chặt chẽ, điều này cho thấy rằng Matxcơva có liên quan đến những gì đã xảy ra.

Máy bay Ryanair tại sân bay Vilnius. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2021
FBI mở cuộc điều tra về vụ hạ cánh máy bay của Ryanair ở Minsk

Điện Kremlin phủ nhận tuyên bố trên

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng dự định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) nghiên cứu tình hình với vụ việc hạ cánh của máy bay Ryanair ở Minsk là đáng hoan nghênh.

“Quý vị nên hiểu rằng cả các nhà chức trách trong ngành hàng không Nga, cũng như các cơ quan, ban ngành của Nga đều không liên quan gì đến những gì đã xảy ra ở Belarus với chuyến bay của Ryanair. Tuy nhiên khi xảy ra vụ việc này, khi có những bất đồng, và ICAO có ý định nghiên cứu một cách kỹ lưỡng tình huống này, thì có lẽ đó là việc làm cần được hoan nghênh", - ông Peskov nói với các phóng viên.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng cho rằng việc hạ cánh khẩn cấp của máy bay không thể diễn ra "nếu không có sự đồng ý ngầm" của Matxcơva. Chính phủ Anh cũng để ngỏ khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn khí “Dòng chảy Bắc-2” do vụ máy bay của  Ryanair. Đồng thời, Hoa Kỳ và Đức từ chối tin rằng Nga dính líu đến vụ việc này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
"Lại trò bài Nga": Điện Kremlin đáp trả cáo buộc Nga liên quan đến vụ việc ở Minsk

Sự cố máy bay của hãng Ryanair

Chiếc máy bay của hãng hang không Ryanair bay từ Athens đến Vilnius ngày 23/5 đã khẩn cấp hạ cánh xuống sân bay Minsk do được thông báo bị gài mìn. Các nhà hoạt động nhân quyền Belarus đưa tin, Roman Protasevich, người sáng lập kênh Nexta Telegram, bị công nhận là cực đoan ở Belarus bay trên chuyến bay này. Khi đang kiểm tra giấy tờ tại sân bay Minsk, Protasevich đã bị bắt giữ. Vụ án hình sự chống Roman Protasevich đã được khởi xướng với tội danh "tổ chức bạo loạn hàng loạt." Roman Protasevich có thể phải đối mặt với 15 năm tù.

Sau cuộc thảo luận với Belarus hôm thứ Hai, các nhà lãnh đạo EU đã đưa ra quyết định chính trị cấm máy bay Belarus bay trong không phận châu Âu, đồng thời khuyến nghị các hãng hàng không châu Âu tránh bay qua Belarus. EU kêu gọi đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus càng sớm càng tốt liên quan đến sự cố máy bay.

Đáp lại, Belarus nói rằng thông báo về việc máy bay bị đặt mìn được gửi đến e-mail của sân bay Minsk. Chỉ huy phi hành đoàn đã tự mình quyết định hạ cánh xuống Minsk, không thể nghi ngờ về bất kỳ sự ép buộc nào đối với máy bay, Tư lệnh Lực lượng Phòng không và Không quân Belarus Igor Golub cho biết. Cục Hàng không, Bộ Giao thông Vận tải Belarus đã công bố bản ghi âm cuộc trò chuyện với điều độ viên người Belarus của phi công Ryanair. Theo nội dung trao đổi, không hề có bất kỳ mối đe dọa nào từ người điều phối đối với phi hành đoàn.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала