Ngôi sao phim "Fast and Furious" John Cena bị chỉ trích vì xin lỗi Trung Quốc

© AP Photo / Chris Pizzello/Invision John Cena
 John Cena - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) — Võ sỹ kiêm diễn viên người Mỹ John Cena xin lỗi Trung Quốc vì gọi Đài Loan là "một đất nước", sau đó anh đã nhận hàng loạt chỉ trích, theo ấn bản của National Review.

Xin lỗi cộng sản

Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho bộ phim "Fast and Furious 9" (Fast & Furious 9: Huyền Thoại Tốc Độ), anh gọi Đài Loan là một quốc gia, trong khi Trung Quốc coi hòn đảo là lãnh thổ của mình. Sau đó, một vụ bê bối nổ ra, và nam diễn viên phải công khai xin lỗi người Trung Quốc bằng tiếng Trung Quốc.

Người dùng mạng bắt đầu bàn luận về lời xin lỗi, nói "những người cộng sản đã cai trị ở Hollywood trước đây", ám chỉ thực tế là nhiều ngôi sao Mỹ trong Chiến tranh Lạnh bị nghi ngờ có cảm tình với cánh tả.

Nữ nghệ sĩ Aquafina tại Lễ trao giải «Quả cầu vàng» ở Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Liệu tái cơ cấu Quả cầu vàng có giúp các nhà làm phim châu Á đoạt thêm giải mới?
"Không lẽ nước Mỹ đã chìm đến mức mà Yankee phải yêu cầu cộng sản tha thứ?", - cổng thông tin dẫn phản ứng phẫn nộ của một trong những người viết blog.

Ấn phẩm trích một tweet của Dylan Matthews từ tạp chí Vox.

Anh ta viết trên Twitter rằng nếu các diễn viên và biên kịch phản đối Trung Quốc, họ sẽ bị hãng phim của họ áp lực cho đến khi phải tỏ ra ăn năn.

Có khả năng là hành động như vậy được thúc đẩy bởi mong muốn kiếm tiền. Ví dụ, "Fast and Furious 9" vào ngày 26 tháng 5 đã thu về hơn 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 156 triệu USD) tại phòng vé Trung Quốc.

"Các hãng phim đang khao khát tiền bạc, và Trung Quốc là một thị trường mạnh mẽ. Và việc áp lực lên diễn viên không phải là vấn đề. Nếu điều đó cần thiết, họ sẽ xin lỗi Trung Quốc, hay viết về Navalny", - blogger kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала