Hà Nội: Phát hiện 1.300 thi hài thai nhi trong tủ đông lạnh ở Hà Đông

© Depositphotos.com / SirichaiYotatikunchaiCông an
Công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2021
Đăng ký
Đột nhập căn nhà trọ của một nhóm thanh niên, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện chiếc tủ lạnh bên trong có chứa 1.300 thai nhi.

Ngày 29/5, Công an quận Hà Đông thông tin về vụ việc một nhóm thanh niên cất giấu khoảng 1.300 thi hài thai nhi trong tủ lạnh (loại tủ đông).

Cụ thể, bước đầu, cơ quan công an xác định vụ việc không có dấu hiệu hình sự. Tuy nhiên, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đang xem xét yếu tố gây ảnh hưởng tới môi trường để tiếp tục xử lý.

© Ảnh : TTXVN phátLực lượng Công an khám xét, kiểm đếm để làm rõ vụ việc.
Hà Nội: Phát hiện 1.300 thi hài thai nhi trong tủ đông lạnh ở Hà Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2021
Lực lượng Công an khám xét, kiểm đếm để làm rõ vụ việc.

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về hành động của một nhóm thanh niên khoảng 5-6 người thường xuyên đi nhặt xác thai nhi về cất giấu trong tủ lạnh tại một khu nhà trọ ở phường Phú Lãm, Công an quận Hà Đông đã đột nhập khu nhà trọ, phát hiện có 1.300 thai nhi được bảo quản trong tủ đông lạnh.

Cảnh sát Anh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.02.2020
Tin mới vụ 39 người Việt chết trong xe container ở Anh

Ngay sau đó, Công an phường Phú Lương và Phú La (quận Hà Đông) đã mời 4 người liên quan đến 2 chiếc tủ lạnh chứa thai nhi về trụ sở công an để phục vụ xác minh, điều tra. Hai chiếc tủ lạnh cùng thai nhi đã được chuyển về nhà tang lễ quận Hà Đông.

Qua đấu tranh khai thác, đặc biệt qua lời khai tại cơ quan công an cho thấy, nhóm thanh niên trên là tình nguyện viên, thường đi các phòng khám tư nhân, các bệnh viện thu gom xác thai nhi bị vứt bỏ rồi đem đi hậu táng ở các nghĩa trang thai nhi tại tỉnh Nam Định, huyện Thanh Oai, Sóc Sơn (Hà Nội). Do vị trí các nghĩa trang thai nhi nằm ở xa, thời gian gần đây, nhóm thiện nguyện lại thu gom được nhiều xác thai nhi nên phải bảo quản thi hài bằng tủ đông lạnh rồi chuyển đi hậu táng sau.

Hiện Công an quận Hà Đông vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала