Lộ tin về cuộc tấn công đầu tiên của các UAV tự động nhắm vào bộ binh

© Flickr / Lee UAV
UAV - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2021
Đăng ký
Tờ báo Anh Daily Mail dẫn các nguồn riêng và báo cáo của Liên Hợp Quốc đã cho biết về trường hợp đầu tiên sử dụng máy bay không người lái hoàn toàn tự động và nhồi đầy chất nổ để chống bộ binh.

Trong bài viết công bố ngày 28 tháng 5 nói rằng vụ việc với đòn tấn công của UAV Kargu-2 diễn ra ở Libya hồi tháng 3 năm 2020, nhưng thông tin chỉ bây giờ mới được tiết lộ.

UAV đánh chặn tự động Volk-18 - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Máy bay không người lái đánh chặn tối tân Volk-18

Cuộc tấn công đầu tiên bằng thiết bị bay không người lái

Theo bài viết này, cuộc tấn công đầu tiên bằng UAV tự động không có phần tham gia của người điều khiển là sự kiện có tầm quan trọng lớn đối với giới quân sự. Vấn đề  là ở chỗ trí tuệ nhân tạo vẫn chưa đủ phát triển để phân biệt chính xác một binh sĩ với người thường, chẳng hạn với nông dân.

«Vì nông dân có thể cầm khẩu súng trường để bảo vệ đất đai của họ, còn người lính có thể dùng chiếc cào để lật tung tháp pháo. Cho đến nay vẫn rất khó phân biệt chính xác giữa các loại thiết bị kỹ thuật khác nhau», -  báo trích dẫn lời chuyên gia

Theo ấn phẩm này, việc sử dụng vũ khí tự động đã dẫn đến «tổn thất đáng kể», nhưng không có xác nhận rõ hơn về thương vong.

Ngày 7 tháng 5, có thông báo rằng một nhóm người mang vũ khí đã tấn công vào khách sạn «Corinthia» ở Tripoli, nơi bố trí trụ sở của Hội đồng Tổng thống Libya.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала