Trung Quốc đe tấn công hạt nhân vào Hoa Kỳ do cuộc điều tra nguồn gốc coronavirus

© AFP 2023 / Johannes EiseleNhà virus học Trung Quốc Shi Zhengli tại phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán
Nhà virus học Trung Quốc Shi Zhengli tại phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2021
Đăng ký
Trung Quốc cần tăng số lượng đầu đạn hạt nhân và chuẩn bị cho trận giao tranh tiềm ẩn với Hoa Kỳ.

Đó là tuyên bố do Hồ Tích Tiến (Hu Xijin) TBT tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh Washington bắt đầu cuộc điều tra về nguồn gốc phát tán coronavirus.

Nhà khoa học trong phòng thí nghiệm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2021
Anh và Mỹ điều tra giả thiết COVID-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm

Giao chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc

«Chúng ta phải chuẩn bị cho trận chiến căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tên lửa hạt nhân của chúng ta phải nhiều đến mức khiến giới tinh hoa Mỹ run sợ khi nghĩ đến đối đầu quân sự với Trung Quốc», - cổng thông tin Jennifer Zeng blog dẫn lời ông này.

Theo quan điểm của Hồ Tích Tiến, ví dụ về thứ vũ khí mà Trung Quốc cần có nhiều hơn là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-41 (Dongfeng-41). Nhà báo này cũng nhấn mạnh rằng việc gia tăng số lượng đầu đạn hạt nhân là «nền tảng chắc chắn củng cố khả năng bền vững chiến lược của Trung Quốc trước Hoa Kỳ».

Cuộc điều tra về nguồn gốc coronavirus

Trước đó có tin tình báo Hoa Kỳ đã biết về căn bệnh nghiêm trọng mà một số chuyên gia virus học ở Vũ Hán đã mắc ngay trước khi bắt đầu bùng phát đại dịch. Sau đó, các nhà khoa học từ Anh và Na Uy tuyên bố đã tìm thấy bằng chứng về nguồn gốc phòng thí nghiệm đối với phát sinh coronavirus.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала