Chuyên gia lý giải: Vì sao Mỹ giảm nhẹ lập trường về Nga?

© Sputnik / Aleksei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhCuộc gặp giữa thủ tướng Nga Vladimir Putin và phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, năm 2011
Cuộc gặp giữa thủ tướng Nga Vladimir Putin và phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, năm 2011 - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người Mỹ khó có thể đi tới siết chặt luận điệu chống Matxcơva trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ dự kiến vào giữa tháng 6; trong các tuyên bố thì người châu Âu đi xa hơn nhiều so với Washington, - chuyên gia Andrei Sidorov Chủ nhiệm khoa Chính trị Thế giới tại ĐHTH Quốc gia Matxcơva đánh giá.

Trừng phạt cứng rắn chống Nga

Trước đó, trong bối cảnh tình hình với sự kiện máy bay Ryanair phải hạ cánh khẩn cấp ở Belarus, người đứng đầu Nghị viện châu Âu là David Sassoli đã kêu gọi xem xét áp đặt những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn chống các quan chức Nga.

«Bức tranh cơ bản đang nổi lên ở phương Tây là Hoa Kỳ giảm nhẹ lập trường của mình, còn các đồng minh châu Âu thì siết chặt thêm», - ông Sidorov nhận xét.

Theo quan điểm của chuyên gia này, điều quan trọng hiện nay đối với EU nói chung là duy trì trạng thái căng thẳng trong quan hệ với Nga, bởi đây là yếu tố duy nhất để đoàn kết.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III của Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2021
Bộ ba răn đe hạt nhân Mỹ sụp đổ gây ra nguy cơ nào đối với Nga?
«Những phân hoá khác biệt bên trong khá nghiêm trọng. Cuộc đấu xung quanh «Dòng chảy phương Bắc -2» là ví dụ rõ ràng về những bất đồng tồn tại trong lòng Liên minh châu Âu… Người Mỹ đang phanh lại trong khi Liên minh châu Âu bứt lên dẫn đầu về những luận điệu chống Nga và trong chính sách siết chặt biện pháp trừng phạt», - ông Sidorov nhấn mạnh.

Chuyên gia thấy rằng «người Mỹ không muốn cãi cọ» trước ngưỡng hội nghị thượng đỉnh của các ông Vladimir Putin và Joe Biden. «Điều quan trọng đối với Biden là tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Putin... Dành cho khẳng định vị thế của Biden, đặc biệt là trong nước, điều rất quan trọng cần cho thế giới lưu ý là nước Mỹ đã trở lại, Biden là vị thủ lĩnh toàn cầu, toàn bộ nhiệm kỳ Tổng thống vừa qua của Donald Trump là thước đo cho thấy Biden cũng như Trump có thể nói chuyện được với Putin», - ông Sidorov phân tích.

Ông cho rằng người Mỹ sẽ không muốn đẩy tăng căng thẳng giữa hai nước ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh.

Hội nghị thượng đỉnh LB Nga-Hoa Kỳ

Hội nghị thượng đỉnh LB Nga-Hoa Kỳ dự kiến ​​diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tại Geneva. Trước đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki thông báo rằng tại cuộc gặp với người đồng cấp Nga, Tổng thống Biden sẽ thảo luận về sự ổn định chiến lược, tình hình Ukraina và Belarus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала