Nhà khoa học: Thế giới đối mặt với một đại dịch nghiêm trọng hơn do chủng Ấn Độ

© Depositphotos.com / Naira2011Mô hình Coronavirus 3D.
Mô hình Coronavirus 3D. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà khoa học người Singapore Teo Yik Ying chia sẻ quan điểm với The Straits Times rằng chủng coronavirus ở Ấn Độ có thể làm trầm trọng thêm đại dịch COVID-19 trên thế giới.

Tốc độ lây lan gây sốc của virus

“Điều đáng sợ là tốc độ lây lan của chủng này trong cộng đồng mạnh mẽ hơn nhiều so với khả năng hoạt động của các thiết bị theo dõi tiếp xúc, cũng như khả năng cách ly những người bị nhiễm bệnh nhằm phá vỡ chuỗi lây truyền. Chủng Ấn Độ có thể đưa tới một cơn bão dịch bệnh khủng khiếp hơn những gì thế giới đã chứng kiến ​​trước đây”, - nhà khoa học, trưởng khoa Y tế công cộng tại Đại học Quốc gia Singapore nhận định.
Bác sĩ khám cho người đàn ông về các triệu chứng của bệnh mỡ máu tại một bệnh viện công ở Mumbai, Ấn Độ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Nấm mốc và coronavirus ở Ấn Độ. Vấn đề nghiêm trọng đến mức nào?

Chủng B.1.617 lần đầu tiên được ghi nhận tại bang Maharashtra của Ấn Độ. Còn được gọi là dòng đột biến kép, gần đây chủng này đã được tìm thấy ở nhiều quốc gia. Theo các bác sĩ Ấn Độ, chủng virus này có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến làn sóng coronavirus thứ hai ở Ấn Độ.

Tình hình ở Ấn Độ

Tổng số người bị nhiễm coronavirus ở Ấn Độ đã vượt quá con số 28 triệu. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Ấn Độ, kể từ tháng 3 năm ngoái, khi đại dịch coronavirus bắt đầu ở nước này, hơn 25,6 triệu người đã khỏi bệnh, hơn 329 nghìn người chết và số người được điều trị giảm xuống còn 2 triệu.

Trước đó, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng sự lây lan của chủng coronavirus "Ấn Độ" ở Nam Á có thể biến thành một thảm họa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала