Ông Erdogan công bố mốc khởi công xây dựng kênh đào mới tránh eo biển Bosphorus

© AP Photo / Presidential Press Service/Kayhan OzerTayyip Erdogan
Tayyip Erdogan  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã công bố thời điểm bắt đầu xây dựng kênh đào «Istanbul» bỏ qua eo biển Bosphorus.

Công trình kênh đào «Istanbul»

Ông Erdogan hứa hẹn rằng «viên đá móng» của con kênh mới sẽ được đặt xuống vào khoảng cuối tháng 6.

«Đương nhiên sẽ có người lo ngại về siêu dự án này. Nhưng điều đó sẽ không ngăn được chúng tôi», - ông tuyên bố.  

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng việc triển khai công trình «Istanbul» sẽ nâng cao tầm quan trọng chiến lược của thành phố.

khí đốt Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2019
Ukraina đã tìm được nhiên liệu thay thế cho khí đốt của Nga
«Quý vị sẽ thấy sáu cây cầu bắc qua con kênh. Hai thành phố mới sẽ được kiến thiết ở hai bên bờ của tuyến đường thủy nhân tạo, tô điểm cho diện mạo Istanbul», -  ông nói.

Kế hoạch xây dựng kênh đào «Istanbul» được phê duyệt hồi tháng 3 năm ngoái. Sáng kiến ​​này đã vấp phải sự chống đối từ các nhà hoạt động và môi trường, cũng như giới quân sự. Thị trưởng thành phố và cư dân nhiều lần lên tiếng phản bác dự án. Ngoài ra, dự án cũng khiến chính quyền Nga lo ngại. Matxcơva e rằng kênh đào mới có thể không tuân thủ hiệu lực của Công ước Montreux, hạn chế sự tiếp cận của tàu chiến nước ngoài tới Biển Đen thông qua eo biển Bosphorus.

Đang chờ đợi là công trình xây dựng con kênh rộng khoảng 150 m và sâu 25 m ​​sẽ hoàn thành vào năm 2023. Năm 2019, tổng chi phí cho dự án ước tính khoảng 13 tỷ USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала