Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói về kế hoạch ác ý của NATO đối với Nga

© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng NATO có sẵn các kế hoạch với ý định xấu đối với Nga.

Ông nhấn mạnh rằng chấm dứt việc NATO đang tiếp cận biên giới của Nga là một trong những nghĩa vụ mà Liên minh Bắc Đại Tây Dương cần thực hiện.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2021
Ông Lavrov: Châu Âu đang xây dựng chiến hào trong quan hệ với Nga
"Thậm chí không chỉ bỏ qua, mà khi chúng tôi đề nghị xác nhận những gì đã được nêu - ví dụ, nguyên tắc an ninh toàn vẹn - rằng không có ai ở Euro-Atlantic sẽ củng cố sự an toàn cho chính họ mà gây tổn hại cho  an ninh của nước khác, họ rời khỏi nguyên tắc này và sợ phải xác nhận nó. Kết luận rất đơn giản. Như vậy, họ có một số kế hoạch với ý định xấu đối với Liên bang Nga. Tôi muốn là mình nhầm", - Lavrov nói về kết quả cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao BRICS trong định dạng hội nghị video.

Nối lại đối thoại trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO

Moskva sẵn sàng đối thoại với Liên minh Bắc Đại Tây Dương về các khía cạnh lập trường,vị trí của Nga, điều này khiến NATO lo lắng.

Cờ NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2021
NATO: Nga ngày càng trở nên "hung hăng hơn đối với bên ngoài"
"Nếu ai đó nhìn thấy một số kế hoạch nguy hiểm sâu xa ở lập trường của Liên bang Nga, thì chúng tôi đã sẵn sàng để thảo luận về những ý tưởng này. NATO, thật đáng tiếc, chưa sẵn sàng cho việc đó", - ông Lavrov nói.

Kỳ vọng từ cuộc gặp gỡ của hai Tổng thống Putin và Baiden

"Đối với Hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Geneva vào ngày 16 tháng 6, của hai Tổng thống Nga và Hoa Kỳ, chúng tôi không xây dựng ảo ảnh, chúng tôi không cố gắng tạo ấn tượng rằng sẽ có một số bước đột phá, một số quyết định mang sứ mệnh lịch sử, nhưng chính thực tế  đàm thoại của hai cường quốc hạt nhân hàng đầu trên cấp độ của những người lãnh đạo cao nhất, tất nhiên, rất quan trọng, cần phải ủng hộ điều này theo mọi cách",- Ngoại trưởng Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva.

"Họ phải trao đổi quan điểm về những mối đe dọa nào mỗi bên nhìn thấy trong phạm vi các nước xung quanh, và nói chung trên chính trường toàn cầu", - ông bổ sung.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала