Hạm đội Baltic của Nga sẽ được tăng cường hai tàu tên lửa

© Sputnik / Alexander Galperin  / Chuyển đến kho ảnhHạ thủy tàu tên lửa lọa nhỏ thuộc dự án Burya ở St. Peterburg
Hạ thủy tàu tên lửa lọa nhỏ thuộc dự án Burya ở St. Peterburg - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Năm nay Hạm đội Baltic sẽ được bổ sung thêm hai tàu tên lửa cỡ nhỏ (SMS) cùng một lúc. Đó là tàu Burya thuộc đề án 22800 và tàu Grad thuộc đề án 21631, các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng nói với Izvestia.

Việc tăng cường cho Hạm đội Baltic diễn ra trong bối cảnh củng cố vùng biên giới phía tây của Nga nói chung. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, do hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga ngày càng gia tăng, nên Nga đã quyết định năm 2021 thành lập thêm gần 20 đơn vị và đội hình mới trong Quân khu phía Tây.

Năm nay vùng Baltic sẽ được ưu tiên đặc biệt. Cụ thể vào cuối năm hạm đội sẽ được bổ sung hai tàu SMS mới nhất cùng một lúc: tàu Burya và tàu Grad.

Tàu tên lửa nhỏ của Nga (tàu hộ tống) dự án 22800 Karakurt - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2021
Hạm đội Biển Đen sẽ được tăng cường tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc Đề án Karakurt

Tàu Burya thuộc đề án 22800 Karakurt đã được chế tạo và đang được thử nghiệm. Tàu Grad thuộc đề án 21631 Buyan-M đang trong giai đoạn hoàn thiện, tuy nhiên thủy thủ đoàn của tàu đã được thành lập và đang được đào tạo.

Ở Baltic, các tàu tên lửa cỡ nhỏ được biên chế vào Lữ đoàn số 36 bao gồm hai đội hình: Tiểu đoàn tàu tên lửa cận vệ số 1 và Tiểu đoàn tàu tên lửa cỡ nhỏ số 106.

Hiện nay có ba tàu SMS thuộc đề án 22800 Karakurt đang hoạt động: tàu Odintsovo, tàu Mytishchi và tàu Sovetsk. Những tàu này phục vụ trong Tiểu đoàn Cận vệ số 1 thuộc Lữ đoàn số 36.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала