NATO tuyên bố cần có một chiến lược mới

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 14 tháng 6, ngoại trưởng các nước đồng minh xác nhận sự cần thiết phải phát triển một khái niệm mới về liên minh để thay thế khái niệm đã lỗi thời từ năm 2010, Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói tại một cuộc họp báo.
“Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ mang đến cơ hội lịch sử để tăng cường hợp tác xuyên Đại Tây Dương cũng như chuẩn bị cho các đồng minh về một thế giới khó đoán hơn... môi trường đã thay đổi rõ rệt kể từ năm 2010”, - ông nói.

Theo Tổng thư ký NATO, tất cả các ý tưởng mới cần được thực hiện.

Chuyên gia nêu lợi thế quan trọng của tên lửa Zircon - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
Vì sao Nga tiếp tục gieo rắc nỗi khiếp sợ trong NATO?
"Nhưng làm nhiều hơn có nghĩa là đầu tư nhiều hơn", ông nói. Stoltenberg lưu ý trong bảy năm qua, châu Âu và Canada đã tăng chi tiêu quốc phòng. “Chúng ta phải duy trì động lực này và cùng nhau đầu tư nhiều hơn, vì đầu tư chung vào NATO làm nhân lên sức mạnh tập thể của chúng ta”, - ông kết luận.

Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong một ngày

Hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài một ngày sẽ được tổ chức trực tiếp vào ngày 14 tháng Sáu tại trụ sở liên minh ở Brussels. Trọng tâm của chương trình nghị sự dự kiến ​​là việc phê duyệt sáng kiến ​​NATO 2030, được thiết kế để thay thế chiến lược năm 2010 đã lỗi thời của liên minh, vốn không tính đến "các mối đe dọa mới" (từ Nga, Trung Quốc, khủng bố, tương lai và các mối đe dọa mạng), cũng như phác thảo công việc trong mười năm tới. Trước đây, Tổng thư ký NATO đã lưu ý chiến lược NATO-2030 được phát triển không chỉ liên quan đến việc tăng cường mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương mà còn tăng cường tương tác giữa NATO và Liên minh châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала