Tại sao Mỹ dự đoán "chiến thắng" của Putin tại hội nghị thượng đỉnh với Biden?

© Sputnik / Alexey Drujinin / Chuyển đến kho ảnh Vladimir Putin
 Vladimir Putin   - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
Đăng ký
Nếu mục tiêu của cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới của tổng thống Nga và Mỹ tại Geneva là khôi phục "khả năng dự đoán và sự ổn định" giữa hai nước, thì sự kiện này chẳng có ý nghĩa gì. Đây là quan điểm của Jed Babbin, người phụ trách chuyên mục của tạp chí The American Spectator.

Mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ như thế nào?

Tác giả bài báo tin rằng quan hệ giữa các nước đã ổn định. Nhà lãnh đạo Mỹ có thể nêu vấn đề về sự cố gần đây với máy bay Ryanair, nhưng nhà quan sát cho rằng Biden sẽ chỉ lướt qua chủ đề này. Ông Biden quá coi trọng khả năng dự đoán và muốn thảo luận về các vấn đề như biến đổi khí hậu, thương mại, v.v.

Babbin cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ đã nhượng bộ người đồng cấp Nga ngay cả trước hội nghị thượng đỉnh. Cụ thể, Joe Biden đã từ bỏ các lệnh trừng phạt mà người tiền nhiệm Donald Trump áp đặt đối với dự án “Dòng chảy Bắc-2”.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có bài phát biểu về Nga tại Sảnh Đông của Nhà Trắng ở Washington DC, Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2021
"Nỗ lực bất thành": Người Mỹ không tin phát biểu của Biden về Tổng thống Putin là nghiêm túc
“Rõ ràng đối với Biden thì sự khác biệt giữa việc đóng cửa đường ống Keystone XL ở Hoa Kỳ, dẫn đến tình trạng đánh mất hàng ngàn việc làm và việc tạo điều kiện cho Nga xây dựng “Dòng chảy Bắc-2” không thành vấn đề”, - chuyên gia viết.

Tác giả cũng lưu ý tới sự cần thiết phải thảo luận về an ninh không gian mạng tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6, ông đề cập tới cuộc tấn công gần đây nhằm vào Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

"Chính quyền Biden hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc trên và nói rằng điều này thường xảy ra trong thế giới mạng. Và có lẽ điều này sẽ còn xảy ra trong tương lai", - Bubbin suy luận.

Ngoài ra, ông cũng kêu gọi Biden gửi thiết bị quân sự tới Ukraina. Tuy nhiên, như nhà quan sát viết, "sự hỗ trợ không thể lay chuyển" được hứa hẹn dành cho Kiev từ Hoa Kỳ chỉ được thể hiện bằng lời nói. Tác giả kết luận rằng tất cả các dữ kiện trên đều chứng minh sự "ổn định và có thể đoán trước được" của quan hệ Nga-Mỹ. Theo quan điểm của ông, Matxcơva lấy mọi thứ có thể lấy từ Washington mà không mất gì.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала