Thủ lĩnh nhóm Rammstein phát hành video mới về các thiếu niên tiền phong và Lenin khóc ra máu

© © Screenshot: YouTube / Till LindemannVẫn từ video mới cho bài hát "Ich hasse Kinder" của Rammstein, Till Lindemann, người đứng đầu
Vẫn từ video mới cho bài hát Ich hasse Kinder của Rammstein, Till Lindemann, người đứng đầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhạc sĩ người Đức, đồng thời là thủ lĩnh của ban nhạc Rammstein, Till Lindemann, vừa phát hành một video mới cho bài hát "Ich hasse Kinder" ("Tôi ghét trẻ em"). Video đã được đăng tải trên kênh Youtube của nghệ sĩ.

Bài trí và khung cảnh và môi trường xung quanh của video tái hiện lại thời kỳ cuối của Liên bang Xô Viết, và tiêu đề ở phần đầu clip thông báo rằng khán giả sẽ được đưa về thời kỳ năm 1989 ở Matxcơva.

Theo cốt truyện, hành động diễn ra ở Matxcơva thời Xô Viết, nhân vật chính là những em thiếu niên, một cặp vợ chồng và các nhân viên tòa án. Video nêu lên chủ đề về sự tàn ác của trẻ em đối với nhau, đặc biệt trong trường học.

Nhóm Scorpions của Đức ở Moscow  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Liên Xô bị hủy hoại không phải bởi nền kinh tế kế hoạch, mà bởi bài hát của Đức

Một trong những điểm nhấn sáng giá nhất là bức tượng bán thân của Vladimir Lenin, đang khóc bằng máu.

Lindemann đã phát hành video trên vào Ngày Trẻ em. Đoạn clip đã nhận được hơn 260 nghìn lượt xem trong vòng 7 giờ, với 62 nghìn người dùng đánh giá cao và gần hai nghìn người bày tỏ thái độ không thích.

Nước Nga trong clip âm nhạc của Rammstein

Till Lindemann nhiều lần đề cập đến Nga trong các video của mình. Hồi tháng 4, anh đã hát bằng tiếng Nga một bài hát phổ thơ của Yevgeny Dolmatovsky "Thành phố yêu thích", và vào năm 2019, anh đã đưa cụm từ tiếng Nga "Ya liblyu tebia” (I love you") vào bài hát "Ausländer" ("Người nước ngoài") từ album thứ bảy của Rammstein.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала