Việt Nam - Campuchia chính thức có thêm cửa khẩu biên giới mới

© Ảnh : Lê Đức Hoảnh-TTXVNQuang cảnh lễ công bố đưa vào hoạt động cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey.
Quang cảnh lễ công bố đưa vào hoạt động cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
Đăng ký
Tân Nam (Tây Ninh) - Meun Chey (Prey Veng) chính là cặp cửa khẩu biên giới mới của Việt Nam và Campuchia, chính thức được đưa vào hoạt động.

Việc mở cửa khẩu biên giới mới Tân Nam - Prey Veng mang ý nghĩa quan trọng đối với hai nước Việt Nam – Campuchia cũng như chính quyền và nhân dân hai tỉnh Prey Veng - Tây Ninh.

Việt Nam - Campuchia có thêm một cặp cửa khẩu mới

Ngày 31/5, tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với tỉnh Prey Veng (Campuchia) tổ chức Lễ công bố hoạt động cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam ( Tây Ninh) - Meun Chey ( tỉnh Prey Veng). Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên hai tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng ( Campuchia) đã tổ chức nội bộ lễ công bố hoạt động cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng, Campuchia).

Container chở hàng Trung quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Hàng Trung Quốc ‘mượn đường’ Việt Nam xuất khẩu đi Lào, Campuchia

Phát biểu tại buổi lễ phía Campuchia, ông Chia Sok Me Thy, Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng nhấn mạnh, việc đưa cặp cửa khẩu quốc tế Meun Chey - Tân Nam vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với chính quyền và nhân dân hai tỉnh Prey Veng và tỉnh Tây Ninh nói riêng, cũng như hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung.

Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng khẳng định, cặp cửa khẩu Meunm Chey - Tân Nam khi đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai hai nước đi lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy hợp tác phát triển, giao lưu hữu nghị, nâng cao đời sống cư dân biên giới, qua đó góp phần củng cố và nâng quan hệ Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới, thể hiện phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận. 

Ông Chia Sok Me Thy cũng cho biết, đây cũng là một địa danh lịch sử quan trọng, đánh dấu sự hợp tác và giúp đỡ to lớn của Việt Nam đối với nhân dân Campuchia trong quá trình đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ

© Ảnh : Lê Đức Hoảnh-TTXVNĐể đảm bảo phòng dịch, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh (đứng phía Việt Nam) cùng lãnh đạo tỉnh Prey Veng chính thức công bố đưa vào hoạt động cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey.
Việt Nam - Campuchia chính thức có thêm cửa khẩu biên giới mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
Để đảm bảo phòng dịch, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh (đứng phía Việt Nam) cùng lãnh đạo tỉnh Prey Veng chính thức công bố đưa vào hoạt động cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey.

 

Việt Nam và Campuchia có đường biên giới chung dài 1 255 km, điểm khởi đầu ở vị trí giao điểm đường biên giới giữa ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào, điểm kết thúc ở vị trí cuối cùng của đường biên giới đất liền trên bờ Vịnh Thái Lan tiếp giáp giữa tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) và tỉnh Kampot (Campuchia). Việt Nam – Campuchia có chung 10 cửa khẩu quốc tế, 11 cửa khẩu chính và 20  cửa khẩu phụ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала