Gần 10 000 tình nguyện viên từ chối tham gia Thế vận hội Tokyo

© AP Photo / Pool / Issei KatoCác cô gái đội mũ in hình linh vật chính thức của Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo tại sân bay Narita.
Các cô gái đội mũ in hình linh vật chính thức của Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo tại sân bay Narita. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2021
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Trong số 80.000 tình nguyện viên, khoảng 10.000 người đã từ chối tham gia Thế vận hội Olympic và Paralympic, NHK đưa tin.

Những lời từ chối bắt đầu đến từ các tình nguyện viên từ hồi tháng 2, nguyên nhân là do người đứng đầu ban tổ chức Yoshiro Mori từ chức đầy tai tiếng vì những phát ngôn phân biệt giới tính. Các lý do khác cũng được nêu ra, chẳng hạn như sợ nhiễm coronavirus, cũng như những thay đổi trong lịch trình cá nhân hoặc công việc.

Ban tổ chức dự định giải quyết vấn đề bằng cách đề xuất một phần tình nguyện viên làm việc tại cả hai sự kiện - Thế vận hội và Thế vận hội Paralympic.

Trình diễn ngọn đuốc Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020 ở Tokyo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2021
Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra ngay cả trong trường hợp khẩn cấp

Thế vận hội Tokyo

Thế vận hội Olympic mùa hè ở Tokyo đã bị hoãn một năm do coronavirus và sẽ được tổ chức từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8. Theo dự kiến đây là Thế vận hội lớn nhất về số lượng môn thi đấu – 33 môn, và các hạng mục - 339. Ban đầu, theo kế hoạch sẽ có 10 000-12 000 vận động viên tham gia. Được biết, số lượng vận động viên đi cùng sẽ là khoảng 78 000 người. Sự kiện đã được quyết định sẽ được tổ chức mà không có người hâm mộ nước ngoài. Quyết định về người hâm mộ Nhật Bản dự kiến ​​sẽ được đưa ra trong tháng 6. Thế vận hội Olympic và Paralympic, bao gồm cả các tình nguyện viên, sẽ sử dụng 300.000 nhân sự (190.000 tại Thế vận hội và 110.000 tại Thế vận hội Paralympic).

Ý kiến ​​đa số

Theo các cuộc thăm dò ý kiến ​​khác nhau, hơn 60-70% người Nhật Bản ủng hộ việc hủy bỏ hoặc hoãn lại Thế vận hội Olympic do tình hình dịch tễ không thuận lợi và tốc độ tiêm chủng chậm chạp trong nước. Hiện tại, 9 trong số 47 quận, bao gồm cả Tokyo, đang trong tình trạng chống dịch khẩn cấp.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала