Lầu Năm Góc đe dọa ngăn Trung Đông hợp tác với Nga và Trung Quốc

Lầu Năm Góc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lầu Năm Góc cảnh báo các nước Trung Đông không được hợp tác về an ninh với Nga và Trung Quốc, đe dọa trong trường hợp đó chủ quyền của những nước này và mối quan hệ của họ với Hoa Kỳ sẽ gặp rủi ro.
"Rõ ràng, có một vài quốc gia và đối tác muốn lươn lẹo và thử nghiệm xem Hoa Kỳ có thể làm gì họ, khi dò dẫm khả năng hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc hoặc Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh và quân sự - vũ trụ (...)", - Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Dana Stroul phát biểu trong một cuộc hội thảo truyền hình trực tuyến.

Phó Trợ lý Bộ trưởng nói thêm rằng bà muốn cảnh báo những nước đó để họ từ bỏ chiến lược "không chỉ gây nguy hiểm cho sự hợp tác của quý vị với Hoa Kỳ, mà còn đối với cả chủ quyền quốc gia của quý vị ở những nước như Lebanon".

Quân nhân Hoa Kỳ tại Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2021
Nga và Trung Quốc có thể thế chỗ Hoa Kỳ ở Trung Đông

Stroul tin tưởng rằng đối với các nước Trung Đông việc lựa chọn thế nào là điều hiển nhiên, bởi vì những gì mà Nga và Trung Quốc có thể mang lại cho họ không thể so sánh được với những lợi ích mà họ có được từ việc hợp tác với Hoa Kỳ.

Tiếp sau Tổng thống Hoa Kỳ, Lầu Năm Góc đã nhiều lần lên tiếng về mối đe dọa nhất định đối với Mỹ từ Nga và Trung Quốc. Trong Chỉ dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời, Mỹ xác định Trung Quốc và Liên bang Nga là những mối đe dọa chính, trong đó Trung Quốc được coi là kẻ địch tiềm tàng chủ yếu của Mỹ. Chỉ dẫn nêu rõ "Bắc Kinh và Moskva đã đầu tư rất nhiều nhằm cố gắng ngăn chặn các ưu thế của Mỹ và ngăn cản Hoa Kỳ bảo vệ lợi ích của chính mình và các đồng minh trên thế giới".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала