Lầu Năm Góc hứa hay là đe Nga-Trung: Quân nhân Mỹ sẽ «không bao giờ mềm yếu»

© AP Photo / Maya AlleruzzoQuân đội Hoa Kỳ.
Quân đội Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tuyên bố ông chẳng lo lắng gì về những lời chỉ trích các quân nhân Hoa Kỳ do phía Nga và Trung Quốc nêu ra.
«Điều mà tôi tập trung chú ý, là bảo vệ quốc gia chúng ta và đảm bảo rằng chúng ta có đủ tất cả những gì cần cho thành tựu», - viên tướng Mỹ giải thích trong cuộc phỏng vấn của CNN.

Ông cũng đáp lại những lời chỉ trích từ một số chính trị gia Mỹ, phản đối việc mở rộng tính toàn diện trong quân đội Hoa Kỳ.

Binh sĩ Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
Tạp chí Mỹ tiết lộ vấn đề nghiêm trọng của quân đội Hoa Kỳ

Theo quan điểm của tướng Austin, các quân nhân Mỹ sẽ không bao giờ «mềm yếu», cho dù Matxcơva và Bắc Kinh «nhăm nhăm muốn hưởng lợi từ những câu chuyện kiểu như vậy».

Tính toàn diện trong quân đội Hoa Kỳ

Theo ghi nhận của giới truyền thông, tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden nỗ lực không chỉ theo đuổi chính sách đối ngoại truyền thống mà còn cố gắng tăng cường sự đa dạng về giới tính và sắc tộc trong hàng ngũ binh sĩ để củng cố sức mạnh của Hoa Kỳ.

Cụ thể, chuyện ở đây nói về chiến dịch quảng cáo được khởi xướng nhằm thu hút «Thế hệ Z» vào quân ngũ. Như CNN phản ánh, trong chiến dịch này người ta quảng bá câu chuyện từ cuộc sống của 5 người lính với những «khoảnh khắc cá nhân riêng tư».

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала