Mỹ điều tra khả năng rò rỉ thông tin về các căn cứ vũ khí hạt nhân ở châu Âu

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta John Kirby
 John Kirby - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Hoa Kỳ đang điều tra các báo cáo về khả năng rò rỉ thông tin liên quan đến địa điểm các căn cứ vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ ở châu Âu, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên.

Tuần trước, ông đã bình luận về tin tức đăng trên cổng thông tin Bellingcat nói rằng lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ vũ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu sử dụng một app huấn luyện tích hợp trong thẻ. Bellingcat cho biết trong những chiếc thẻ này có thông tin mật.

Trong khi đó, việc tiếp cận thẻ lại không bị giới hạn, do vậy nên bài báo chỉ ra rằng, hoàn toàn có thể thông qua Internet để tiếp cận nội dung thẻ huấn luyện của quân nhân Mỹ có chứa thông tin về vị trí camera giám sát tại các căn cứ ở châu Âu, nơi Mỹ đặt TNW (vũ khí hạt nhân chiến thuật) và cả những dữ liệu khác.

B61 Bom hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2021
Vì sao Mỹ bí mật đưa bom hạt nhân của mình ra khỏi châu Âu?

"Tôi xin nói rằng Bộ Không quân Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu những thông tin trao đổi qua thẻ sử dụng app huấn luyện có thể được công khai hay không", - ông Kirby nói.

Ông nói thêm rằng lập trường của Lầu Năm Góc là "không xác nhận hoặc phủ nhận việc có hay không có vũ khí hạt nhân ở bất kỳ địa điểm cụ thể nào".

Đồng thời, ông cam đoan rằng “tất cả vũ khí của Mỹ đều được bảo vệ và đang trong trạng thái an toàn”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала