Nhà Trắng đáp trả cáo buộc do thám các chính trị gia châu Âu

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhNhà Trắng
Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2021
Đăng ký
Washington (Sputnik) - Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với các đồng minh châu Âu về hoạt động gián điệp, phát ngôn viên Nhà Trắng Karin Jean-Pierre nói trong cuộc họp báo hôm thứ Ba.

"Chúng tôi sẽ làm việc với các đồng minh và đối tác châu Âu của mình để giải quyết bất kỳ vấn đề nào phát sinh thông qua các kênh an ninh quốc gia thích hợp", - phát ngôn viên chính quyền Mỹ trả lời khi được yêu cầu bình luận về tin trên truyền thông cho hay Đan Mạch đã giúp Mỹ nghe lén một số nhà lãnh đạo châu Âu. 

 Nghe lén điện thoại - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
Chuyên gia bình luận về vụ bê bối Mỹ giám sát các chính trị gia châu Âu

Vụ bê bối giám sát các chính trị gia

Hôm Chủ nhật, tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung đưa tin Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ với sự giúp đỡ của Đan Mạch trong năm 2012-2014 đã theo dõi một số chính trị gia châu Âu, bao gồm cả Thủ tướng Đức Angela Merkel, Bộ trưởng Ngoại giao (Tổng thống Đức đương nhiệm) Frank-Walter Steinmeier và ứng cử viên Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức từ Đảng Dân chủ Xã hội Đức, Peer Steinbrück.

 “Năm 2014, Mỹ đã tiến hành phân tích vấn đề trong các phương pháp giám sát ở nước ngoài, và Tổng thống Obama đã ban hành một nghị định thay đổi đáng kể cách tiếp cận đối với vấn đề này», người phát ngôn Nhà Trắng nói.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала