Ông Nguyễn Đại Dương bị bắt

© Depositphotos.com / BrianAJacksonĐàn ông bị còng tay
Đàn ông bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2021
Đăng ký
Ông Nguyễn Đại Dương, người từng dính đến án ma túy ở vũ trường New Century Hà Nội và nổi tiếng với vai trò con rể ông Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch Công ty 3-2, bị Bộ Công an bắt vì liên quan vụ án 43 hécta đất vàng tại Bình Dương.

Vụ án liên quan đến 43 hécta đất vàng ở Bình Dương được Bộ Công an mở rộng điều tra và nằm trong diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, xử lý.

Bộ Công an bắt ông Nguyễn Đại Dương

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đại Dương, 56 tuổi, con rể cựu Chủ tịch Tổng Công ty Sản xuất – xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng Công ty 3-2) Nguyễn Văn Minh.

Đàn ông bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2021
Thêm một "ông trùm" tỉnh Thái Bình bị bắt

Ông Nguyễn Đại Dương vốn nổi tiếng từ vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép xảy ra tại vũ trường New Century Hà Nội từ 2007 – 2009. Con rể của ông Nguyễn Văn Minh bị bắt nhưng sau đó lại được tòa miễn trách nhiệm hình sự.

Ngoài ông Dương, C03 Bộ Công an cũng ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Hùng, 62 tuổi, giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc (Quận 1, TP.HCM). Đây là doanh nghiệp mua lại 43ha đất vàng từ Tổng Công ty 3-2 của ông Nguyễn Văn Minh.

Hai bị can này cùng bị khởi tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Trung ương theo dõi vụ 43 hécta đất vàng Bình Dương

Việc bắt ông Nguyễn Đại Dương và Nguyễn Quốc Hùng là động thái mới nhất liên quan đến vụ án 43 hécta đất vàng Bình Dương.

Trước đó, ngày 23/2/2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cá nhân gồm các ông Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương, Võ Thanh Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thái Thanh, Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Ông Tất Thành Cang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2020
Việt Nam tiếp tục “đốt lò”: Đằng sau việc ông Tất Thành Cang bị bắt

Ba bị can này bị khởi tố, bắt giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219, Bộ luật hình sự 2015 liên quan đến thượng vụ chuyển nhượng đất công xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3-2).

Liên quan đến vụ chuyển nhượng 43 hécta đất vàng và các khu đất có liên quan từng do Tổng công ty 3-2 quản lý, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 12 bị can.

Đáng chú ý, vụ án này được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Hiện, cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, tiếp tục làm việc với những người liên quan.

Vụ đất vàng Bình Dương vào tay tư nhân: Thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Sau khi báo chí phản ánh về việc chuyển nhượng khu đất vàng 43 hécta ở phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có dấu hiệu gây thất thoát, thiệt hại cho Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thời điểm đó là ông Trần Thanh Liêm đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc.

Bị cáo Đinh Tiến Sử tại phiên tòa xét xử vụ án chứa mại dâm tại khách sạn hạng sang Bavico vào tháng 9-2019 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2019
Việt Nam bắt ông Đinh Tiến Sử bị Bộ Quốc phòng truy nã đặc biệt

Đến khi có kết luận thanh tra, nhận thấy vụ việc này có mức độ nghiêm trọng vượt thẩm quyền của Thanh tra tỉnh Bình Dương, ông Liên đã chỉ đạo, giao vụ việc sang phía Công an tỉnh tiếp tục điều tra sâu hơn.

Đến ngày 8/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành các thủ tục khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương.

Sau đó đến lượt các bị can thuộc Cục Thuế Bình Dương có liên quan bị Công an bắt, sau khi mở rộng điều tra vụ án tại không chỉ khu đất 43 hécta mà còn ở khu 145 hécta cũng thuộc phường Hòa Phú.

Đến đầu tháng 11/2020, Bộ Công an chính thức thụ lý vụ án và sau đó được đưa vào diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo.

Theo hồ sơ vụ án, Tổng Công ty 3-2 từng do Tỉnh ủy Bình Dương nắm giữ 100% vốn điều lệ, sau đó cổ phần hóa nên thoái vốn nhà nước còn trên 60%.

Nắm lợi thế là một trong ba Tổng Công ty Nhà nước lớn nhất tỉnh Bình Dương nên Tổng công ty 3-2 được giao gần 600 hécta đất công ngay vị trí cửa ngõ đắc địa của thành phố mới Bình Dương (thuộc địa phận hành chính của phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Bị can Lê Tấn Hùng tại Cơ quan điều tra  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2019
Nóng: Cựu tổng giám đốc Sagri ông Lê Tấn Hùng bị bắt

Tuy nhiên, sau khi được giao đất, chỉ có một phần khu đất vàng 600 hécta được Tổng công ty 3-2 làm sân golf. Còn lại bị phân tách, trong đó có bỏ trống, chưa triển khai dự án, còn hai khu đất gồm một khu 43 hécta được triển khai dự án khu đô thị Tân Phú do Kim Oanh Group làm chủ đầu tư, còn khu rộng 145 hécta (cũng nằm trong tổng diện tích 600 hécta), đã rơi vào tay tư nhân.

Theo điều tra ban đầu của giới chức tỉnh Bình Dương, Tổng công ty 3-2 đã chuyển nhượng cho Công ty Âu Lạc (công ty tư nhân) với giá 250 tỷ đồng, thấp hơn bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương thời điểm chuyển nhượng vào năm 2016 (theo bảng giá đất là hơn 376 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra kết luận rằng, nếu chỉ so với bảng giá nhà nước thì các bị can đã gây thiệt hại hơn 126,8 tỷ đồng cho ngân sách.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала