Tổng lãnh sự Nga tại Nhật Bản cho biết: Có toan tính gây sức ép với thuyền trưởng tàu «Amur»

© Ảnh : Consulate General of Russia in SapporoTòa nhà Tổng lãnh sự quán Nga tại Sapporo, Nhật Bản.
Tòa nhà Tổng lãnh sự quán Nga tại Sapporo, Nhật Bản. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2021
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Tổng lãnh sự Nga tại Sapporo, ông Sergei Marin nói với Sputnik rằng đang nhận thấy những cố gắng gây sức ép với viên thuyền trưởng tàu «Amur» của Nga, từng va chạm với một tàu cá Nhật Bản, nhằm buộc ông này phải thừa nhận tội lỗi.
«Không hề có bằng chứng đủ sức nặng cho thấy lỗi sai của các thủy thủ tàu «Amur». Theo dữ liệu của chúng tôi, hiện đang có nỗ lực nhằm gây sức ép với  thuyền trưởng và thuyền phó III của con tàu nhằm mục đích buộc họ thừa nhận một số tội lỗi mà họ không hề phạm», - ông Sergei Marin Tổng lãnh sự Nga tại Sapporo nói với Sputnik.
Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tàu đánh cá Viễn Đông ở biển Okhotsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2021
Hé lộ chi tiết về cuộc điều tra vụ va chạm của tàu Nga và Nhật Bản ở Biển Okhotsk

Như tin đưa của hãng thông tấn Kyodo, Tòa án liên quận thành phố Asahikawa ở Hokkaido đã đòi tạm giữ tàu «Amur» của Nga như là món đặt cọc bồi thường cho vụ va chạm với tàu cá Nhật Bản. Quyết định này được đưa ra bởi phía Nhật Bản gặp khó khi đàm phán với «Amur» về bồi thường, mà nếu như tàu quay về Nga thì càng khó hơn.

Vụ va chạm của tàu Nga-Nhật

Ngày 26 tháng 5, tàu «Amur» của Nga đang đi từ Korsakov (Nga) đến Mombetsu (ở Hokkaido) thì xảy ra va chạm với tàu đánh cá «Daihachi Hokko Maru» của Nhật Bản, cách cảng Monbetsu ở Hokkaido khoảng 23 km. Thông báo về vụ tai nạn phát ra từ «Amur», con tàu Nhật Bản bị lật, 5 người trên tàu này đã được các thủy thủ «Amur» cứu, nhưng có 3 ngư dân Nhật Bản bất tỉnh sau đó tử vong. Phía Nga không có thương vong. Không thành viên nào của thuỷ thủ đoàn bị bắt giữ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала