Mỹ treo thưởng 7 triệu USD cho thông tin tình báo về thủ lĩnh một nhóm thuộc Al-Qaeda

© AFP 2023 / AMC / FADI AL-HALABI Al-Qaeda tại Aleppo
Al-Qaeda tại Aleppo - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Mỹ tuyên bố thưởng 7 triệu USD cho thông tin về thủ lĩnh của nhóm khủng bố "Al-Qaeda ở Maghreb Hồi giáo"* Abu Ubaida Yusuf al-Annabi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.

Theo các nhà chức trách Mỹ, tay súng người Algeria Al-Anabi đã dẫn đầu nhóm này từ sau khi lực lượng đặc nhiệm Pháp tiêu diệt "tiểu vương" đầu tiên của họ là Abdelmalek Droukdel ở Mali.

Bản thân Al-Anabi có tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2015, và từ năm 2016 người này có tên trong danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden trên trang đầu của tờ báo phía trước Nhà Trắng ở Washington, DC - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2020
NYT đưa tin về việc tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda ở Tehran

Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại rằng nhóm "Al-Qaeda ở Maghreb Hồi giáo"* đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công khủng bố, bao gồm cả hành vi bắt cóc và sát hại người Mỹ. Kể từ năm 2006, nhóm này thuộc vềAl-Qaeda* theo mô hình franchise (nhượng quyền), với tư cách là chi nhánh tổ chức này tại một số quốc gia châu Phi.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lưu ý rằng kể từ năm 1984, hơn 200 triệu USD đã được trả cho thông tin về hơn 200 người  theo chương trình “Phần thưởng cho công lý”.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала